Trẻ 10 tuổi ở Anh tiêu thụ lượng đường bằng thanh niên 18 tuổi

Nguyễn Mai, icon
02:53 ngày 28/01/2019

VTV.vn - Trẻ em 10 tuổi ở Anh đang tiêu thụ lượng đường nhiều bằng mức dành cho thanh niên 18 tuổi, theo Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Vương Quốc Anh (PHE).

Trẻ nhỏ ăn nhiều đường sẽ dễ bị sâu răng

Trẻ em tại Anh đang ăn nhiều đường hơn mức cần thiết, khoảng tám phần đường dư thừa một ngày, tức khoảng 2.800 phần đường dư thừa mỗi năm.

PHE cho biết: nên xem xét đánh thuế các loại bánh pudding nếu các công ty sản xuất bánh kẹo không giảm lượng đường trong sản phẩm của họ. Cơ quan này cũng muốn các gia đình giảm lượng tiêu thụ đường để giúp khắc phục tình trạng béo phì, sâu răng và các bệnh khác liên quan đến lượng đường dư thừa.

Lượng đường tối đa hàng ngày trong mức cho phép đối với trẻ em từ 4 - 6 tuổi là 5 cục hoặc 19g. Đối với trẻ em từ 7 - 10 tuổi là 6 cục, tương đương 24g, và lên đến 30g đối với những trẻ từ 11 tuổi trở lên.

Một nửa lượng đường trẻ hấp thụ vào người là từ đồ uống có đường, kẹo, bánh quy, bánh ngọt, bánh pudding, ngũ cốc ăn sáng có đường và sữa chua.

PHE đang hợp tác với ngành công nghiệp thực phẩm để cắt giảm 20% lượng đường từ những loại thực phẩm trẻ em tiêu thụ nhiều nhất vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục