
Đây là hai trường hợp bệnh nhi Q.H. và Q.B. sinh tháng 5/2020 đều có địa chỉ ở Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh.
Theo mẹ bệnh nhi chia sẻ, hai bé có hiện tượng khò khè sau khi tắm, gia đình đã tự mua thuốc nhỏ mũi để rửa mũi cho con. Tuy nhiên, sau khi rửa mũi bằng 2-3 lọ thuốc, bé bắt đầu xuất hiện lơ mơ, da tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh. Ngay sau đó, gia đình đã đưa các bé nhập viện.
Qua thăm khám, các bác sĩ thấy nhịp thở của bệnh nhi không đều, nhịp tim chậm 70-80 lần/phút nghi ngờ tình trạng ngộ độc cấp. Qua hỏi bệnh sử, các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhi bị ngộ độc cấp do sử dụng thuốc nhỏ mũi Naphazolin - 1 loại thuốc không dùng cho trẻ dưới 6 tuổi.
Bệnh nhi sau đó được các bác sĩ điều trị hồi sức tích cực thở máy, truyền dịch, lợi tiểu và theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhi đã tiến triển tốt.
Naphazolin là thuốc nhỏ mũi thường gây ngộ độc ở trẻ. Nhiều nhất ở trẻ dưới 3 tuổi. Naphazolin là thuốc được chỉ định trong điều trị các triệu chứng như nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi, viêm xoang. Thuốc có tác dụng nhanh, hiệu quả. Do đó, được các nhà thuốc sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, khi dùng thuốc quá liều và sai độ tuổi trẻ sẽ bị ngộ độc, gây ức chế hệ thần kinh trung ương, hạ thân nhiệt, nhịp thở chậm, nặng sẽ có cơn ngừng thở và nếu điều trị không kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
Theo bác sĩ Đào Thị Loan, Phó Trưởng khoa Nhi, không chỉ có thuốc nhỏ mũi Naphazolin mà còn có một số loại thuốc như Xylometatolin… cũng có thể gây ngộ độc cho trẻ. Vì vậy, trước khi sử dụng cho trẻ cần có chỉ định của bác sĩ và các bậc phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thuốc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Nam bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng bị cây sắt xuyên thủng hậu môn - trực tràng, tổn thương trong ổ bụng.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ một bệnh nhân bị bỏng nặng có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
VTV.vn - Viên sỏi bàng quang kích thước 4x6cm có hình nấm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí phẫu thuật lấy bỏ cho nam bệnh nhân 33 tuổi, ở Hải Phòng.
VTV.vn - Ngày 17/4, tại TP. Hồ Chí Minh. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận lô thuốc giải độc tố botulinum đầu tiên về đến Việt Nam.
VTV.vn - Bản tin 18h ngày 17/4 của Bộ Y tế cho biết: Phát hiện thêm 8 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều được cách ly sau nhập cảnh tại Khánh Hòa, Kiên Giang, Đà Nẵng.
VTV.vn - Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên vừa thông tin nhanh với phóng viên VTV Sức khỏe về nguyên nhân ban đầu gây ra vụ ngộ độc tinh dầu đuổi muỗi ở Hòa Bình...
VTV.vn - Đây là trường hợp bệnh nhân nữ 29 tuổi, ở Hà Nội vừa được điều trị thành công tại Bệnh viện E.
VTV.vn - UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Sunway Hà Nội, phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thái Bình, bệnh viện vừa tiếp nhận, điều trị cho bé trai 3 tuổi bị dị vật tiêu hóa.
VTV.vn - Hãng dược Johnson & Johnson đã đề nghị các nhà sản xuất vaccine COVID-19 khác cùng nghiên cứu nhằm xác định những nguy cơ dẫn đến hiện tượng cục máu đông hiếm gặp.
VTV.vn - Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tháng tuổi nhập viện do bị thủy đậu.
VTV.vn - Tổng Giám đốc WHO cho biết, số ca mắc COVID-19 mới hàng tuần đã tăng gần gấp đôi trên toàn cầu trong 2 tháng trở lại đây, gần đạt tỷ lệ cao nhất kể từ khi bùng phát dịch.
VTV.vn - Johnson&Johnson đã đề nghị các đối thủ sản xuất vaccine COVID-19 cùng tham gia nghiên cứu để xác định những nguy cơ dẫn đến hiện tượng hình thành cục máu đông sau tiêm.
VTV.vn - Công ty TNHH Dược phẩm Khang Hải quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khớp Khang Hải gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
VTV.vn - Nhằm ngăn chặn đà lây lan đang nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm.