
Nhà vệ sinh bẩn là khi không quản lí tốt được các chất thải, để vương vãi ra sàn nhà hay tường, bốc mùi hôi hám. Cũng do là "công trình phụ" nên ít người quan tâm, thế nhưng nhà vệ sinh tại trường học lại là chuyện vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của học sinh.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà vệ sinh trường học phải đảm bảo bình quân 100 học sinh/bồn cầu, 100 học sinh/vòi nước. Thế nhưng không phải trường học nào cũng có thể đạt được tiêu chí này vì diện tích chật hẹp. Đặc biệt tại các vùng nông thôn, tỷ lệ thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh bẩn vẫn còn ở mức khá cao.
PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi trẻ sử dụng nhà vệ sinh bẩn, sẽ dễ bị dính các chất thải ra tay, có những trẻ không rửa sạch tay sau khi đi vệ sinh, đưa tay bẩn vào lớp học, rồi vô tình bôi lên quần áo, trên cơ thể hoặc khi ăn lại bôi vào dụng cụ thức ăn, sẽ khiến trẻ có nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.
"Một số cháu nếu có sẵn bệnh như bệnh hen, khi vào phòng vệ sinh có mùi nặng, hôi hám, hít mùi hôi nhiều cũng có khi sẽ gây ra cơn ho đột ngột, hay lên cơn hen. Ngoài ra, nếu nhà vệ sinh gần nơi sinh hoạt, đây cũng là môi trường lưu trữ các vi trùng và nguồn lây bệnh, nguy cơ lây bệnh cho các cháu khỏe bất cứ lúc nào" – BS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
Đặc biệt, trong trường hợp bệnh tay chân miệng vào dịch, nếu các trường học không quản lý tốt nhà vệ sinh thì một cháu bị bệnh sẽ lây rất nhanh cho các cháu khác.
"Trong quá trình khám bệnh, nhiều cha mẹ cũng có chia sẻ, vì nhà vệ sinh ở trường học quá bẩn nên trẻ cứ nhịn tiểu, đại tiện để về nhà mới đi. Và việc nhịn vệ sinh kéo dài có thể gây ra bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngoài ra, khi các cháu nhịn đại tiện nhiều sẽ gây ra hiện tượng táo bón, táo bón lâu ngày có thể cũng gây nên bệnh trĩ" - BS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
Việc trong giờ học trẻ cứ nhịn tiểu, sẽ ảnh hưởng đến việc nhận thức bài học, và ngoài về bệnh lý nhịn đi vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt của học sinh.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
VTV.vn - Những bữa ăn cô đơn góp phần làm trầm trọng thêm những vấn đề về tinh thần trong xã hội hiện đại. Hãy để ăn uống là dịp để kết nối, chia sẻ cùng người thân, bạn bè.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 58 tuổi có khối u vùng đầu kích thước 15x10cm đã được Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phẫu thuật thành công, sức khỏe ổn định sau mổ.
VTV.vn - Ngưng thuốc điều trị không theo chỉ định, một phụ nữ 58 tuổi tại Vĩnh Long liên tục lên cơn co giật và suýt mất mạng do biến chứng động kinh nặng.
VTV.vn - Nữ công nhân (44 tuổi) bị xe rác đè lên bụng, vỡ tụy, vỡ lách và đụng dập gan, được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng nguy kịch.
VTV.vn - Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa cứu sống một bệnh nhân hóc dị vật hiếm gặp - viên thuốc còn nguyên vỏ kim loại gây tắc nghẽn đường thở suốt 2 ngày.
VTV.vn - Sau nhiều tháng sốt và đau bụng không rõ nguyên nhân, bé trai 12 tuổi được phát hiện có cây tăm 7cm đâm xuyên tá tràng, tụ dịch quanh lách.
VTV.vn - Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) vừa cứu sống người bệnh viêm cơ tim cấp nguy kịch nhờ phối hợp liên khoa và ứng dụng kỹ thuật ECMO trong hồi sức tim phổi.
VTV.vn - Có nhiều loại vitamin quen thuộc trong đời sống hằng ngày nhưng ít ai ngờ rằng chúng cũng có thể hỗ trợ làm giảm mỡ máu một cách hiệu quả.
VTV.vn - ĐBQH Trần Hoàng Ngân đề xuất cho phép doanh nghiệp, bệnh viện chủ động nhập khẩu vaccine COVID-19 nhằm tăng khả năng ứng phó linh hoạt với dịch bệnh.
VTV.vn - Cụ ông 74 tuổi bị suy tim cấp, phù phổi khi đang du lịch. Nhờ lọc máu HDF online và xử trí kịp thời, bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch, hồi phục tốt.
VTV.vn - Ngày 23/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có công văn về việc truy tìm, xử lý nghiêm nguồn gốc thuốc NEXIUM® 40mg nghi giả phát hiện tại Hà Nội.
VTV.vn - Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm về thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, nhấn mạnh lấy sức khỏe người dân là ưu tiên trên hết.
VTV.vn - Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi tái phát đột quỵ do chủ quan sau lần điều trị đầu. Nguy cơ tử vong và di chứng nặng nề tăng cao nếu không được kiểm soát kịp thời.
VTV.vn - Tuần qua, Hải Dương ghi nhận 63 ca tay chân miệng, chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi. Nhiều trẻ nhập viện muộn, có dấu hiệu biến chứng do tự điều trị tại nhà.
VTV.vn - Chỉ trong 2 tháng, 5 ca hóc dị vật đường thở ở trẻ nhỏ được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, nhiều trường hợp nguy kịch do sặc cháo, xương cá, trái cây.