
Sau những tháng đầu năm học mới, dịch tay chân miệng đã có chiều hướng giảm, tuy nhiên, thời tiết trở lạnh lúc giao mùa lại khiến trẻ nhỏ gia tăng các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa. Đối với trẻ, đường hô hấp chính là nơi mầm bệnh, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập do đường thở của trẻ ngắn và hẹp. Đặc biệt, trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh đường hô hấp thường xuyên do hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh nên sức đề kháng kém.
Rất nhiều trẻ nhỏ bị bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa do thời tiết thay đổi, các bậc phụ huynh đã đưa con em đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám.
Theo thống kê, số bệnh nhân chuyên khoa nhi trên địa bàn Hà Nội tăng vọt trong những ngày vừa qua. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, có đến hơn 3000 bệnh nhi đến khám và điều trị mỗi ngày, tăng lên gấp rưỡi so với thời điểm trước giao mùa.
Đại diện của Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Hầu hết các ca bệnh đều là những bệnh đường hô hấp như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan… với các triệu chứng như sổ mũi, hắt hơi, ho nhiều, họng có đờm, đau họng nhiều ngày. Nếu các bậc phụ huynh không theo dõi thường xuyên và để lâu sẽ dẫn đến tình trạng suy hô hấp, mãn tính hoặc biến chứng nặng hơn”.
Mỗi ngày có hơn 3000 bệnh nhi được khám chữa tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong đó phần lớn các bệnh nhi bị mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa.
Đại diện Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, ngoài tình trạng các bệnh đường hô hấp gia tăng, trẻ nhỏ cũng dễ bị các bệnh tiêu hóa khi thời tiết giao mùa như đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón. Nguyên nhân là do trẻ có chế độ ăn không phù hợp nên mất cân bằng vi sinh trong đường ruột hoặc do trẻ vô tình ăn phải những thức ăn bị lên men, ôi thiu do thời tiết thay đổi. Nếu các bậc cha mẹ để tình trạng rối loạn đường tiêu hóa ở trẻ kéo dài hoặc tái phát nhiều lần sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và hệ miễn dịch của trẻ.
Nơi nhận sổ khám bệnh của bệnh viện luôn đông đúc bởi liên tục có trẻ đến thăm khám
Trong thời tiết giao mùa như hiện nay, phụ huynh cần phòng tránh triệt để các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa ở trẻ. Điều quan trọng là cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết trở lạnh và về đêm, nhất là ở những vị trí quan trọng như bàn tay, bàn chân, ngực, cổ, đầu. Nên cho trẻ uống nước ấm và hạn chế những món ăn lạnh như kem, đá. Khi mặc đồ cho trẻ cần chú ý tránh mặc quá nóng, khiến trẻ dễ đổ mồ hôi, dễ nhiễm lạnh. Hạn chế để trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện của bệnh cảm cúm và môi trường có khói thuốc lá.
Thời điểm giao mùa với thời tiết liên tục thay đổi khiến trẻ thường xuyên bị bệnh. Khi thấy các triệu chứng nên đưa trẻ đi khám để tránh những biến chứng nặng hơn.
Để phòng chống các bệnh về đường hô hấp, phụ huynh cũng cần chú ý nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng của trẻ, bổ sung đầy đủ khoáng chất để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Nên bổ sung thức ăn chứa hàm lượng vitamin A, vitamin C để tăng chức năng bảo vệ niêm mạc đường hô hấp. Ngoài ra, những món ăn được chế biến từ hành, tỏi, gừng sẽ giúp trẻ tăng sức đề kháng khi có triệu chứng hắt hơi, sổ mũi. Tỏi chứa nhiều vitamin B và C giúp bổ thần kinh, tránh cảm, hành có tác dụng trị ho, dễ tiêu hóa, còn củ gừng tươi có khả năng chữa nhiều loại cảm cúm.
Đối với chứng bệnh rối loạn tiêu hóa ở trẻ, phụ huynh nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm dễ tiêu hóa. Nếu trẻ bị tiêu chảy nên cho trẻ ăn dầu thực vật, hạn chế mỡ động vật, bảo quản kỹ lưỡng thức ăn dành cho trẻ và hạn chế cất giữ đồ ăn trong nhiều ngày.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
VTV.vn - Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Italy đã phải phong tỏa thêm khu vực miền Nam.
VTV.vn - Ở làn da mỏng, bạn rất dễ nhìn thấy tĩnh mạch, gân hoặc xương dưới da. Ngoài ra, làn da mỏng dễ bị kích ứng hoặc bầm tím khi bị tổn thương hoặc chăm sóc không phù hợp.
VTV.vn - Vaccine CoronaVac do Công ty Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc phát triển có thể không hoạt động hiệu quả đối với biến thể từ Brazil.
VTV.vn - Từ ngày 1/5, Cộng hòa Síp sẽ mở cửa cho khách du lịch Anh đã tiêm đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19.
VTV.vn - Liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sắp tới, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có những lưu ý quan trọng.
VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới nhận định nguy cơ bùng phát dịch Ebola từ Guinea sang các nước láng giềng là rất cao.
VTV.vn - Thống đốc bang Alabama, Mỹ đã gia hạn quy định đeo khẩu trang thêm một tháng lệnh để chống dịch COVID-19.
VTV.vn - Người bệnh muốn sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm có nguồn gốc y học cổ truyền cần được thăm khám, tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa.
VTV.vn - Thủ đô Matxcova, Nga sẽ chấm dứt lệnh buộc người già, người bệnh mãn tính ở trong nhà từ ngày 8/3 tới.
VTV.vn - Sáng nay (6/3), Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám chữa bệnh, kể cả khám, chữa bệnh theo yêu cầu.
VTV.vn - Trên thị trường có nhiều sản phẩm hỗ trợ ngủ ngon, nhưng viên uống Sleepy Nhật Bản luôn là lựa chọn của rất nhiều người.
VTV.vn - Sáng ngày 6/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 toàn quốc.
VTV.vn - Chăm sóc và dinh dưỡng cho bà mẹ trong thời gian mang thai là một việc làm hết sức cần thiết, nó hạn chế đáng kể tỷ lệ trẻ sinh ra có cân nặng sơ sinh thấp (dưới 2.500g).
VTV.vn - Bệnh nhân 50 tuổi, ở Quảng Ninh, trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp và phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn 3.
VTV.vn - Những mô phỏng từ siêu máy tính Nhật Bản cho thấy: Không cần thiết đeo hai khẩu trang cùng một lúc để ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2.