Trẻ nhập viện tăng mạnh - Nguy cơ bệnh chồng bệnh

Hồng Loan, Phương Hiền (Sở Y tế Lào Cai), icon
06:00 ngày 28/10/2022

VTV.vn - Trong những ngày gần đây, số trẻ nhập viện tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai tăng mạnh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi.

Con gái chị Vi Thị Thiểng (trú tại xã Tà Chải, huyện Bắc Hà) liên tục sốt cao trong vài ngày, kèm theo triệu chứng nôn và mệt mỏi. Ban đầu, gia đình chỉ nghi ngờ con bị sốt virus như mọi lần nên tự mua thuốc về uống. Khi cháu sốt cao đến ngày thứ 3 không đáp ứng thuốc, ho, đau họng, người mệt lả, gia đình mới đưa vào viện.

Sau khi thăm khám và chẩn đoán, bác sĩ cho biết cháu bị bệnh cúm B. Chị Thiểng cho biết: "Con tôi ốm lần này là lần thứ 3 rồi, mấy lần vừa rồi chỉ ở nhà uống thuốc kháng sinh bình thường, lần này bị nặng cho đến đây kiểm tra, bác sĩ thấy mệt nên phải nằm viện".

Còn con chị Hoàng Thị Tuệ (trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng) mới được 2,5 tháng tuổi, ở nhà bị nôn trớ nhiều, tiêu chảy dẫn đến mất nước. Khi đưa con vào viện, sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán cháu bị tiêu chảy do Rotavirus.

Chị Tuệ chia sẻ: "Tôi không nghĩ con mình còn nhỏ thế đã bị tiêu chảy, may gia đình đưa cháu đến viện sớm để được các bác sĩ điều trị kịp thời...".

Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 30 - 40 bệnh nhân; số lượng bệnh nhân điều trị luôn ở mức 70 - 80 người, cao hơn nhiều so với những thời điểm trước đây. Các bệnh lý phổ biến khi các trẻ vào điều trị là viêm phổi, tiêu chảy, viêm màng não, cúm A, cúm B, sốt virus…

Đáng nói, năm nay có rất nhiều bệnh truyền nhiễm phát triển, nguy cơ bệnh chồng bệnh là rất lớn. Trong khi đó, sai lầm phổ biến của các bậc phụ huynh là tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khi con không đỡ mới đưa đến viện. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có thể khiến cho tình trạng bệnh tình của trẻ nặng thêm.

Bác sĩ Hoàng Tùng, Trưởng Khoa Truyền nhiễm chia sẻ: "Các mặt bệnh vẫn như mọi năm nhưng năm nay tỉ lệ mắc nhiều hơn và trong năm nay nhiều loại tác nhân gây hơn với nhiều loại virus, nhiều loại vi khuẩn cùng gây bệnh trong cùng thời điểm nên số lượng trẻ em mắc bệnh nhiều hơn mọi năm. Để tránh lây nhiễm chéo, chúng tôi đã phải xếp các mặt bệnh ở từng buồng riêng".

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, để phòng bệnh cho trẻ, phụ huynh cũng như người chăm sóc cần vệ sinh sạch sẽ, tránh nguồn nguy cơ lây nhiễm bệnh như đến nơi đông người, tăng cường bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng của trẻ. Cần phát hiện sớm dấu hiệu viêm long đường hô hấp như xuất tiết dịch mũi, ho, khò khè, khó thở...  và đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và can thiệp kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục