Trung Quốc công bố dự án nghiên cứu gen người lớn nhất thế giới

VTV9, icon
08:36 ngày 29/12/2017

VTV.vn - Trung Quốc vừa công bố dự án nghiên cứu gien người lớn nhất thế giới. Với dự án này, các nhà khoa học mong muốn nghiên cứu được mối liên hệ giữa bệnh tật và gen di truyền.

(Ảnh: The Globe and Mail)

Nghiên cứu được thực hiện với 100.000 bộ gen của người Hán và 9 dân tộc khác ở Trung Quốc. Mục đích chính là việc nghiên cứu người Trung Quốc bình thường mắc bệnh thế nào và sự tương tác giữa gen và môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Chương trình này có thể trở thành nơi tham khảo cho các nghiên cứu y học, chẩn đoán lâm sàng và phương pháp điều trị bệnh. Dự án dự kiến hoàn tất trong vòng 4 năm.  

Nghiên cứu kỹ thuật sửa gen gây bệnh trên người trong phôi thai Nghiên cứu kỹ thuật sửa gen gây bệnh trên người trong phôi thai

VTV.vn - Lần đầu tiên các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng một kỹ thuật đặc biệt gọi là CRISPR để can thiệp vào hệ gen trong phôi thai người, biến đổi các gen di truyền gây bệnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục