Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia cung cấp dịch vụ xét nghiệm tận nơi. Công ty công nghệ Weimai ở Hàng Châu - một công ty khởi nghiệp tạo ra nền tảng đặt xét nghiệm trực tuyến từ tháng 1 - cho biết: Mỗi ngày, hệ thống của công ty nhận được trên 10.000 lịch hẹn. Công ty này sẽ liên hệ với một vài nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thứ ba và các nhà cung cấp sẽ cử y tá tới thu thập mẫu tận nhà hoặc nơi làm việc của khách hàng.
Với dịch vụ này, các khách hàng chỉ cần đặt lịch trên ứng dụng điện thoại và chờ nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm mà không phải chờ đợi lâu.
Nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn xét nghiệm COVID-19 tại nhà thay vì phải đến bệnh viện xếp hàng. (Ảnh minh họa: Global Times)
Chị Ou Yang, sing sống tại tỉnh Phúc Kiến, cho biết mình đã tới một bệnh viện địa phương để làm xét nghiệm nhưng lại quá ngán ngẩm với hàng dài người chờ đợi. Chị đã tìm đến hình thức đặt lịch xét nghiệm tận nơi qua hình thức tuyến với giá 358 nhân dân tệ, dù nó đắt hơn gần gấp 4 so với việc xét nghiệm tại bệnh viện và phòng khám.
"Chi phí đắt hơn nhiều so với các xét nghiệm bình thường... nhưng nó đáng. Tôi đã đến bệnh viện và xếp hàng, có rất nhiều người và họ đứng sát vào nhau" - chị Ou chia sẻ.
Nhu cầu về xét nghiệm COVID-19 tăng vọt trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, khi hàng triệu người trở về quê đoàn tụ với gia đình sau một năm làm việc xa nhà.
Mặc dù chính phủ kêu gọi người dân hạn chế di chuyển và ăn Tết tại chỗ, vẫn có khoảng 600 triệu người được cho là đi về các khu vực nông thôn, vùng quê trong kỳ nghỉ dài này. Họ sẽ phải tuân thủ quy định là có xác nhận âm tính với COVID-19 trước khi khởi hành để ngăn rủi ro lây nhiễm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi Bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.