Trung Quốc: Em bé đầu tiên sinh ra bởi người mẹ được cấy ghép tử cung

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
05:43 ngày 30/01/2019

VTV.vn - Mẹ của em bé là trường hợp không có tử cung và âm đạo bẩm sinh nhưng hai buồng trứng vẫn hoạt động.

Bé trai vừa được sinh ra bởi người mẹ được cấp ghép tử cung ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là trường hợp bé trai đầu tiên ở Trung Quốc và là thứ 14 trên thế giới sinh ra từ tử cung cấy ghép.

Em bé chào đời sớm hơn dự kiến 6 tuần nhưng nặng 2 kg và dài 48 cm, bằng phương pháp mổ đẻ. Hiện em bé đang nằm trong lồng ấp dành cho trẻ sơ sinh. Các bác sĩ đã phải cấy phôi thai đến 5 lần mới thành công. Người hiến tặng tử cung chính là bà ngoại của bé. Mẹ của bé cho biết sẽ tiếp tục sinh thêm em bé thứ hai cũng bằng phương pháp này.

Em bé đầu tiên ở Mỹ ra đời từ tử cung cấy ghép Em bé đầu tiên ở Mỹ ra đời từ tử cung cấy ghép

VTV.vn - Nước Mỹ vừa chào đón em bé đầu tiên ra đời nhờ việc người mẹ được cấy ghép tử cung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục