Trung tâm tế bào gốc máu cuống rốn chính thức hoạt động từ 5/4

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
03:41 ngày 05/04/2018

VTV.vn - Trung tâm tế bào gốc máu cuống rốn thuộc BV Phụ sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong ứng dụng công nghệ trị liệu bằng tế bào gốc.

Tế bào gốc máu cuống rốn có thể sử dụng để điều trị 80 bệnh lý như ung thư máu, rối loạn máu không ác tính, rối loạn chuyển hóa hoặc hệ miễn dịch... Trong tương lai, tế bào này còn có thể dùng để điều trị bệnh não, tim mạch, đột quỵ.

Vì thế, việc cha mẹ quyết định lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn chính là để đảm bảo một tương lai khỏe mạnh cho con. Máu cuống rốn là máu ở trong cuống rốn và bánh rau sau khi trẻ vừa sinh ra, trong đó có nhiều tế bào gốc tạo máu.

Việc lưu trữ sẽ được thực hiện theo hợp đồng trong vòng 18 năm, đến khi trẻ trưởng thành sẽ tự quyết định việc có tiếp tục lưu trữ hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục