Tỷ lệ trẻ em thiệt mạng vì thuốc giảm đau chứa opioid tăng gấp 3 trong gần một thập kỷ qua

Nguyễn Mai, icon
05:07 ngày 30/12/2018

VTV.vn - Một nghiên cứu mới từ Tạp chí Y khoa Jama cho thấy: tại Mỹ có 9 nghìn ca bệnh nhi tử vong trong giai đoạn 1999-2016 do lạm dụng thuốc giảm đau có chứa opioids.

Trẻ nhỏ đối mặt nguy hiểm khi được cho uống quá nhiều thuốc giảm đau có chứa opioid.

Phần lớn những trường hợp này là uống nhầm thuốc hoặc tự uống thuốc giảm đau tại nhà.

CNN trích nhận định của các bác sĩ rằng: tình trạng trẻ em thiệt mạng vì thuốc giảm đau có chứa opioid sẽ còn gia tăng nếu giới chức y tế không có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC, hơn 70 nghìn người đã chết vì dùng thuốc giảm đau quá liều vào năm ngoái. Phần lớn những trường hợp này là nghiện thuốc giảm đau có chứa opioids.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục