UNICEF viện trợ Vũ Hán 6 tấn vật tư y tế

Hoài Linh, icon
11:45 ngày 30/01/2020

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Thế giới (UNICEF) gửi một lô hàng 6 tấn khẩu trang phòng độc và đồ bảo hộ cho nhân viên y tế tại Vũ Hán.

Lô hàng được gửi từ Trung tâm Cung ứng toàn cầu Copenhagen đến Thượng Hải hôm 29/1.

Ông Henetta Fore, Giám đốc điều hành UNICEF cho biết: "nCoV đang lây lan với tốc độ chóng mặt, điều quan trọng là phải dồn tất cả các nguồn lực cần thiết vào để ngăn chặn virus này. Chúng ta không thể biết hết tác động của virus này tới trẻ em, hoặc số lượng người có thể bị ảnh hưởng nhưng việc theo dõi, phòng ngừa chặt chẽ là chìa khóa. Chúng ta không thể chậm trễ1"

Đại diện UNICEF cho hay đang làm việc với các cơ quan khác, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong động thái phối hợp với Trung Quốc và các quốc gia khác bị dịch bệnh viêm phổi ảnh hưởng.

Hôm 29/1, WHO thông báo Trung Quốc đồng ý đón một nhóm chuyên gia quốc tế tới hỗ trợ chống lại dịch bệnh, song chưa đưa ra thời gian biểu hoặc chi tiết.

Các hãng hàng không trên thế giới hiện đã tạm dừng hoặc giảm số chuyến bay trong và ngoài Trung Quốc. Các chính phủ nước ngoài đang cố gắng đưa công dân rời khỏi khu vực trong bối cảnh số người tử vong tăng nhanh chóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục