Ưu điểm của phương pháp lọc màng bụng trong điều trị suy thận mãn

VTV9, icon
03:28 ngày 25/01/2018

VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vừa có đợt chuyển giao kỹ thuật lọc màng bụng trong điều trị suy thận mãn cho các y, bác sỹ thuộc Bệnh viện Bà Rịa.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo. (Ảnh minh họa: Báo Quảng Ngãi điện tử)

Ưu điểm của kỹ thuật này là thay vì bệnh nhân dùng màng lọc nhân tạo để chạy thận, người bệnh sẽ dùng chính màng bụng của mình để lọc các chất độc ra ngoài. Phương pháp này đã được áp dụng trên cả nước. Sau khi thực hiện các kỹ thuật ban đầu tại bệnh viện, người bệnh có thể tự lọc máu tại nhà, không phải đến bệnh viện để chạy thận nhân tạo.

Bệnh viện Bà Rịa cho biết, hiện có 300 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện trong khi ở đây mới chỉ có 50 máy chạy thận nhân tạo. Do đó, phương pháp này sẽ giúp giảm tải cho bệnh viện trong quá trình điều trị.


Những tai biến có thể gặp trong chạy thận nhân tạo Những tai biến có thể gặp trong chạy thận nhân tạo

VTV.vn - Sau vụ việc 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình bị sự cố tai biến y khoa, nhiều người không khỏi lo lắng về quy trình chạy thận nhân tạo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục