UV ở mức nguy hại, người bị rám má, viêm da tăng mạnh

Ánh Kim, icon
04:48 ngày 02/06/2020

VTV.vn - Số bệnh nhân các bệnh về da có chiều hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân trực tiếp là do nắng nóng đi kèm với chỉ số tia cực tím hay (tia UV) cao.

Da mặt bị rát, xuất hiện nhiều vết sạm, thâm đen là thực tế da mặt của chị Nguyễn Thị Hương (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) chỉ sau mấy ngày nắng nóng cao điểm vừa rồi. Theo chị, việc này là khó tránh khỏi khi tính chất công việc của chị là thường xuyên phải ở ngoài đường.

UV ở mức nguy hại, người bị rám má, viêm da tăng mạnh - Ảnh 1.

Hình ảnh chị Nguyễn Thị Hương thăm khám tình trạng sạm da

Chị Hương cho biết: "Từ hôm nắng, tôi thấy da đen hơn, nám hơn. Tôi cũng có bôi kem chống nắng buổi sáng để đi chợ từ sáng đến trưa".

Theo các bác sĩ, nguyên nhân gây ra tình trạng này, là do ảnh hưởng của tia UV trực tiếp tác động lên da.

"Người Việt hiện nay vẫn chưa có thói quen sử dụng kem chống nắng. Chưa kể, việc bôi kem chống nắng chỉ 1 lần duy nhất vào buổi sáng cho cả ngày thì gần như là không có tác dụng chống lại nắng và tia UV được", bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Phó trưởng khoa Laser và săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương nói.

Tại Hà Nội, từ đầu tháng 4 đến nay, ghi nhận những ngày chỉ số tia UV chạm mức 9 – 10 (mức cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ). Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, lượng bệnh nhân mắc các bệnh về da có xu hướng tăng nhanh.

UV ở mức nguy hại, người bị rám má, viêm da tăng mạnh - Ảnh 2.

Hình ảnh người dân thăm khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Bác sĩ Đặng Bích Diệp, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Da liễu Trung ương nhấn mạnh: "Một số bệnh chúng tôi thường gặp ở các bệnh nhân là rám má, viêm da do tiếp xúc với ánh nắng, một số trường hợp xuất hiện tổn thương cháy nắng, bỏng nắng do tiếp xúc trực tiếp với nắng lâu trong thời gian cao điểm trong ngày."

Dự báo hè năm 2020 sẽ tiếp tục ghi nhận những kỷ lục nắng nóng, những ngày có chỉ số UV cao sẽ kéo dài. Vì vậy người dân cần chú ý một số khuyến cáo khi ra đường:

- Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, khẩu trang phải đủ dày để chống nắng

- Dùng kem chống nắng, mỗi ngày 3 lần, trung bình 3 tiếng bôi 1 lần

- Bổ sung đầy đủ nước và các dưỡng chất. Đặc biệt là kẽm, yếu tố vi lượng giúp da đỡ bắt nắng.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, tốt nhất người dân nên hạn chế ra đường vào cao điểm nắng nóng trong ngày, nhất là tầm giữa trưa, nên lựa chọn loại kem chống nắng phù hợp và bôi kem dưỡng ẩm trước khi bôi kem chống nắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục