Viêm màng não mủ bùng phát tại Ấn Độ, 16 người tử vong

Anh Đào (Trung tâm tin tức VTV24), icon
09:31 ngày 25/08/2016

VTV.vn - Hơn 2 ngày qua, bệnh viêm màng não mủ bùng phát tại Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người, trong đó phần lớn là trẻ em.

Điều trị bệnh nhân viêm màng não tại Ấn Độ. (Ảnh: Getty Images)

Số người mất chủ yếu do mắc viêm não Nhật Bản. Theo số liệu thống kê mới nhất của ngành y tế Ấn Độ, từ đầu năm 2016 đến nay, toàn quốc ghi nhận khoảng 682 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 180 người thiệt mạng.

Trong 2 ngày qua, dịch bệnh bùng phát đột biến. Khu vực bùng phát virus viêm não tại Ấn Độ chủ yếu là ở các vùng đang bị lũ lụt hoành hành, có gió mùa, xung quanh ao tù nước đọng tạo điều kiện để muỗi sinh sôi và lây nhiễm.

Được biết, viêm não lây truyền qua đường hô hấp hoặc do muỗi truyền bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục