Vĩnh Phúc: Sau 10 ngày nằm viện, sức khỏe bé bị bỏ quên trên ô tô hiện ra sao?

Tuấn Bảo, icon
07:03 ngày 19/06/2020

VTV.vn - Sau khi bị bỏ quên trên xa ô tô và phải nằm viện 10 ngày qua, bệnh nhi được các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc điều trị tích cực.

Trước đó, ngày 8/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận bệnh nhi T.V.L. 19 tháng tuổi (trú tại Tử Du, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốt cao, kích thích co giật khi bị bỏ quên 2 giờ đồng hồ trong ô tô dưới nắng trưa.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận bệnh nhi bị sốc nhiệt do ở trong ô tô dưới trời nắng quá lâu, dẫn đến tổn thương não bộ, cơ thể co giật, hôn mê, rối loạn đông máu, rối loạn điện giải... diễn biến phức tạp.

Qua quá trình điều trị, bệnh nhi dần tỉnh táo, không còn co giật, ngưng thở oxy, mạch ổn định dần, tri giác cải thiện. Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng ý thức của bệnh nhi ổn định, chức năng thần kinh và các chức năng khác đã trở về bình thường. Bệnh nhi đã được xuất viện về với gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoan, Phó Trưởng Khoa Nhi cho biết: Trên thực tế, trẻ nhỏ bị để quên trong ô tô quá lâu rất nguy hiểm, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng của mùa hè. Bởi khi không bật điều hòa, nhiệt độ trong xe có thể lên 60 - 70 độ C, dưới trời nắng lên 80 độ C. Chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe càng cao, càng làm quá trình ngạt thở, sốc nhiệt diễn ra nhanh hơn, nguy hiểm đến tính mạng, nhất là với người già, trẻ nhỏ.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Cha mẹ cần hết sức lưu ý khi trông coi trẻ, đặc biệt đối với xe ô tô dù là loại nào, có khởi động hay không khởi động thì khi không có người lớn ở cùng tuyệt đối không để trẻ chơi ở một mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục