Virus corona mới có thể lây nhiễm trong giai đoạn ủ bệnh

Hoài Linh, icon
08:16 ngày 28/01/2020

VTV.vn - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết virus 2019-nCoV gây viêm phổi cấp có thể lây nhiễm trong thời gian ủ bệnh kéo dài tới 14 ngày.

Đây là điểm khác nhau giữa 2019-nCoV với chủng virus khác gây hội chứng hô hấp cấp SARS, theo NHC. Khả năng lây lan của 2019-nCoV cũng ngày càng mạnh hơn.

Ma Xiaowei, Trưởng Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết: Những rủi ro do đột biến có thể xảy ra và sự bùng nổ các ca bệnh dự kiến sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa. Đặc biệt, những người bị nhiễm virus có thể không ngay lập tức xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào.

Các nhà nghiên cứu cho rằng: Nếu không giám sát chặt chẽ, những bệnh nhân "ủ bệnh" có thể trở thành nguồn lây nhiễm cực kỳ nguy hiểm đối với cộng đồng. Kiểm dịch nghiêm ngặt là tuyệt đối quan trọng để ngăn chặn số ca bệnh đạt đến quy mô của đợt bùng phát dịch SARS vào năm 2003.

Ngoài lệnh phong tỏa 13 thành phố, Chính phủ Trung Quốc đã đưa 1.350 bác sĩ và y tá, nhiều vật tư y tế đến Vũ Hán để giúp chống lại dịch bệnh. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang theo dõi tình hình ở khu vực nông thôn để kiểm soát chặt hơn sự phát triển của dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục