Vũng Tàu: phát hiện thêm 3 ca nhiễm sởi do không tiêm phòng vaccine

Anh Tuấn, Lê Hải, icon
04:11 ngày 15/03/2019

VTV.vn - Thành phố Vũng Tàu vừa phát hiện thêm 3 ca nhiễm sởi do không tiêm phòng vaccine.

Theo thông tin từ Bệnh viện Lê Lợi, tại đây vừa tiếp nhận ba ca bệnh nhi đều ngụ tại thành phố Vũng Tàu. Bé lớn nhất là 13 tuổi, bé nhỏ là 9 tháng tuổi. Cả 3 ca này nhập viện với biểu hiện sốt cao, nổi ban đỏ cộng với ho nhiều. Qua kiểm tra phát hiện cả ba ca này điều nhiễm virus sởi. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, Bệnh Viện Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu, thì ba bé này đều chưa tiêm phòng vaccine sởi.

Qua đây các bác sĩ một lần nữa khuyến cáo: các bậc cha mẹ nên đưa con đi tiêm phòng vaccine để phòng bệnh.

Bệnh sởi là bệnh lây truyền rất nhanh, nhất là trong trường hợp người mang mầm bệnh hắt hơi hoặc ho làm bắn những giọt nước bọt vào không khí, người lành hít vào qua miệng hoặc mũi sẽ bị nhiễm bệnh. Người bệnh phát tán virus ra môi trường xung quanh từ thời kỳ ủ bệnh(trước khi phát ban vài ngày) và kéo dài đến 5 - 7 ngày sau khi ra ban. 

Bên cạnh đó, những người chăm sóc bệnh nhân sởi hoặc tiếp xúc với mầm bệnh mà không rửa tay diệt khuẩn cũng có thể làm lây lan virus sang người khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục