WB hỗ trợ các nước đang phát triển 12 tỷ USD để mua và phân phối vaccine ngừa COVID-19

Trang Phan, icon
09:49 ngày 16/10/2020

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua gói tài chính trị giá 12 tỷ USD để hỗ trợ các nước đang phát triển mua và phân phối vaccine phòng COVID-19.

Ngân hàng Thế giới (WB)

Trong tuyên bố mới đưa ra, WB cho biết kế hoạch tài trợ trên là một phần trong nguồn tài chính cứu trợ trị giá 160 tỷ USD mà Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group - WBG) đã cam kết cung cấp cho các nước đang phát triển đến tháng 6/2021, nhằm giúp các nước này đối phó hiệu quả với đại dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch WBG David Malpass, việc tiếp cận với các loại vaccine an toàn và hiệu quả, cũng như tăng cường hệ thống phân phối vaccine có vai trò then chốt trong việc làm thay đổi chiều hướng của đại dịch và giúp các nước hồi phục sau những tác động về kinh tế và tài chính nặng nề. WB cho rằng chương trình hỗ trợ tài chính trên sẽ bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật cho các nước tiếp nhận sẵn sàng triển khai tiêm vaccine.

WB hỗ trợ các nước đang phát triển 12 tỷ USD để mua và phân phối vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

WB cho rằng chương trình hỗ trợ tài chính trên sẽ bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật cho các nước tiếp nhận sẵn sàng triển khai tiêm vaccine.

Cách làm của WBG giống như các chương trình tiêm chủng phòng ngừa dịch bệnh quy mô lớn, cũng như các chương trình y tế công cộng trong đối phó với các bệnh lây nhiễm như HIV/AIDS, lao phổi, sốt rét và các bệnh nhiệt đới lây truyền ít được quan tâm.

WBG gồm 5 tổ chức tài chính thành viên, đó là Ngân hàng Tái thiết và phát triển quốc tế; Hội Phát triển quốc tế; Công ty Tài chính quốc tế; Trung tâm Giải quyết mâu thuẫn đầu tư quốc tế và Cơ quan Đảm bảo đa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục