WHO: Còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống thuốc lá

Hoài Linh, icon
04:26 ngày 05/10/2018

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết: những tiến bộ quan trọng đã được ghi nhận trong cuộc chiến chống thuốc lá nhưng còn nhiều việc phải làm.

85% các quốc gia thành viên FCTC đã cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên và ngày càng nhiều nước đã tăng tuổi tối thiểu được mua thuốc lá. Cảnh báo về sức khỏe trên các bao thuốc lá cũng được ghi nhận tại gần 90% các quốc gia thành viên FCTC và ít nhất 14 quốc gia đang triển khai hoặc lập kế hoạch triển khai bao bì thuốc lá đơn giản hoặc tiêu chuẩn hóa. Ngoài ra, các dịch vụ chẩn đoán và điều trị chứng nghiện thuốc lá cũng được lồng ghép trong các chương trình kiểm soát thuốc lá ở quy mô quốc gia tại hơn 2/3 số các quốc gia thành viên FCTC.

Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng: vẫn còn có thể làm tốt hơn, nhất là liên quan đến việc cấm thuốc lá trên các kệ hàng tự phục vụ hay các máy bán hàng tự động, hay sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá mới.

Tiến sĩ Vera Luiza, người đứng đầu Ban thư ký FCTC cảnh báo: "Với những khoản ngân sách rất lớn, ngành công nghiệp thuốc lá vẫn đang tiếp tục những nỗ lực nhằm làm suy yếu việc thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá".

Theo báo cáo trên, tiến bộ trong việc thực hiện các điều khoản khác nhau của Công ước vẫn không đồng đều, với tỷ lệ thấp tới 13% ở một số nước và cao tới 88% ở một số nước khác.

Hiện thế giới có 1,1 tỷ người hút thuốc lá và 80% sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Thuốc lá là một vấn đề của phát triển bởi liên quan đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhất, làm tăng thách thức đối với các hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe vốn đã bị quá tải, và gia tăng cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo, bất bình đẳng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục