Ấn Độ in số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ cai thuốc trên vỏ bao thuốc lá

Nguyễn Mai, icon
08:41 ngày 26/08/2018

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ cho biết: các công ty thuốc lá ở nước này sẽ phải in số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ cai thuốc lá trên tất cả các bao thuốc lá từ ngày 1/9 tới.

Đường dây nóng hỗ trợ cai thuốc được in trên bao bì sản phẩm.

Bộ Y tế Ấn Độ cũng đã đưa ra các cảnh báo bằng hình ảnh mới, cho thấy các cơ quan bị bệnh và răng ố vàng từ việc hút thuốc. Việc in lời cảnh báo phải phủ kín 80% diện tích bao thuốc.

Ấn Độ có hơn 100 triệu người hút thuốc và chính phủ cho biết: hút thuốc giết chết gần một triệu người mỗi năm.

Tất cả các gói thuốc lá sẽ có dòng chữ "Thuốc lá gây tử vong đau đớn" in cùng với số đường dây trợ giúp: 1800-11-2356 - đại diện chính phủ cho hay. Bất kỳ công ty sản xuất và kinh doanh thuốc lá nào không tuân theo các hướng dẫn mới sẽ bị truy tố.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt để kiềm chế việc sử dụng thuốc lá.Các quảng cáo liên quan đến thuốc lá cũng bị cấm và sẽ bị truy tố hình sự nếu bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên.

Trước đây, một lệnh cấm hút thuốc ở những nơi công cộng trên toàn quốc có hiệu lực vào năm 2008 song ý thức chấp hành của người dân vẫn không được cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục