WHO hối thúc cải thiện phổ cập bảo hiểm y tế tại châu Phi

Nguyễn Mai, icon
06:10 ngày 28/03/2019

VTV.vn - Các nước phía Nam Sahara châu Phi cần nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện phổ cập bảo hiểm y tế.

Nhiều người dân châu Phi không được hưởng đủ tiêu chuẩn bảo hiểm y tế tại địa phương

Đây là tuyên bố được Giám đốc phụ trách châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Matshidio Moeti đưa ra trong bối cảnh: khu vực này hiện vẫn chiếm khoảng một nửa trong số 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong hằng năm trên toàn thế giới và 40% người nhiễm HIV/AIDS ở châu lục chưa được tiếp cận thuốc điều trị.

Giám đốc phụ trách châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Matshidio Moeti đã đưa ra đánh giá trên tại diễn đàn của Liên hợp quốc thúc đẩy đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân ở châu Phi, diễn ra trong 3 ngày (26 - 29/3) tại quốc đảo Cape Verde. Hơn 750 chuyên gia, quan chức và thành viên của các tổ chức phi chính phủ đến từ 47 nước tham dự diễn đàn.

Các đại biểu tham dự diễn đàn đánh giá bảo hiểm y tế toàn dân tại châu Phi còn yếu hoặc thiếu, trong khi có rất ít số liệu thống kê về lĩnh vực này. Năm 2001, các nước thuộc Liên minh châu Phi (AU) đã cam kết dành ít nhất 15% ngân sách hằng năm cho y tế. Tuy nhiên, theo số liệu năm 2016 của Ngân hàng Thế giới (WB), đến năm 2014, chỉ 4 nước đạt được mục tiêu này, tiêu biểu gồm Cape Verde, nơi 40% dân số có bảo hiểm y tế và thất nghiệp và Rwanda - nơi phí bảo hiểm y tế trung bình khoảng 3 USD/năm.

Các chuyên gia đánh giá: chi phí cho y tế nằm ngoài khả năng tự túc là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nghèo đói ở châu Phi. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục