WHO tặng 3000 liều vaccine chống Ebola cho Uganda

Nguyễn Mai, icon
04:22 ngày 22/12/2018

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa tặng 3.000 liều vắc-xin chống Ebola bổ sung để chủng ngừa cho các nhân viên y tế tại vùng dịch ở Uganda.

WHO tiến hành tiêm phòng bệnh Ebola trên diện rộng

Các liều thuốc bổ sung sẽ được tiêm chủng mở rộng tại 20 quận có nguy cơ cao, Yonas Tegegn Woldemariam, đại diện của WHO ở Uganda, nói trong một cuộc họp báo.

Jane Ruth Aceng, Bộ trưởng Y tế của Uganda, cảm ơn các đối tác và nhà tài trợ vì đã tiếp tục hỗ trợ cho quốc gia này, mặc dù hiện tại nước này chưa có bất kỳ báo cáo về trường hợp nào nhiễm Ebola.

WHO, cùng với Bộ Y tế của Uganda, vào ngày 25 tháng 11 đã phát động chiến dịch tiêm phòng Ebola. Trong đó, giai đoạn đầu họ đã cung cấp 2.100 liều vaccine Ebola rVSV-ZEBOV.

Theo số liệu của Bộ, hơn 2.000 nhân viên y tế và nhân viên hỗ trợ ở tuyến trên đã được tiêm vaccine phòng bệnh Ebola tại các quận có nguy cơ cao.

Virus Ebola có thể gây chết người rất dễ lây lan và gây ra một loạt các triệu chứng bao gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau toàn thân hoặc khó chịu và trong nhiều trường hợp có thể gây xuất huyết nội tạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục