Zolgensma giành lại sự sống từ "án tử" teo cơ tủy ở trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
04:45 ngày 26/05/2019

VTV.vn - Nhờ có thuốc Zolgensma, những đứa trẻ bị teo cơ tủy hiếm gặp sẽ lấy lại được khả năng nhai, nuốt, ngồi và thậm chí là đi lại hay chạy nhảy.

Hình ảnh một đứa trẻ 3 tuổi chạy nhảy chơi đùa có thể rất bình thường với hầu hết mọi người, thế nhưng với Matteo, để có được ngày hôm nay, em đã phải chiến đấu với căn bệnh teo cơ tủy hiếm gặp. Zolgensma, loại thuốc điều trị bệnh đắt nhất thế giới, đã giành lại sự sống của Matteo từ tay tử thần.

Mẹ của Matteo chia sẻ: "Đây thật sự là một phép màu. Con trai tôi có thể làm mọi việc mà trước đây thằng bé không thể".

Sau khi tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên 36 bệnh nhi từ 2 tuần đến 8 tháng tuổi, FDA cho biết, các bệnh nhi được điều trị bằng Zolgensma đã có những cải thiện đáng kể về khả năng vận động.

FDA đang yêu cầu đưa ra cảnh báo về tác dụng phụ ngoài vỏ thuốc khi Zolgensma có thể gây nôn mửa hoặc tổn thương gan khi sử dụng. Dù giá thành cao nhưng Zolgensma đã giúp rất nhiều bệnh nhi thoát khỏi án tử của căn bệnh teo cơ tủy.

Cho phép lưu hành thuốc chữa bệnh đắt nhất thế giới Cho phép lưu hành thuốc chữa bệnh đắt nhất thế giới

VTV.vn - Ngày 24/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép lưu hành thuốc Zolgensma của hãng dược Novartis.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục