Dịch COVID-19 tại châu Âu diễn biến phức tạp trở lại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/08/2020 15:05 GMT+7

VTV.vn - Tính đến trưa nay, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 20,8 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 747 nghìn người không qua khỏi, 13,7 triệu người đã hồi phục.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 5,3 triệu ca nhiễm và gần 170 nghìn người tử vong, sau Mỹ là Brazil và Ấn Độ. Tình hình dịch bệnh tại châu Âu cũng đang có xu hướng diễn biến phức tạp trở lại.

Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 2.500 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất kể từ tháng 5, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 206.000 ca. Cũng trong hôm qua, giới chức y tế Pháp đã phát hiện thêm 18 ổ dịch mới, nâng tổng số ổ dịch trên cả nước lên 896.

Còn tại Hy Lạp, nhà chức trách đã ghi nhận thêm 262 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 6.000 ca. 

Tương tự, Rumani đã ghi nhận thêm 1.415 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 65.177 ca. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất. Các chuyên gia y tế địa phương cho rằng, việc người dân nơi lỏng biện pháp phòng dịch là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Tại Czech, kể từ giữa tháng 7, số lượng ca nhiễm mới đã tăng đều đặn tại nước này. Hiện một số nhà máy sản xuất ô tô và một số siêu thị, cửa hàng tại Czech đã quy định bắt buộc công nhân viên, người bán hàng và khách hàng phải đeo khẩu trang.

'Đại dịch' tin tức giả, sai lệch về COVID-19 tại châu Âu "Đại dịch" tin tức giả, sai lệch về COVID-19 tại châu Âu Lệnh đóng cửa chống dịch COVID-19 giúp ngăn chặn 3 triệu người tử vong tại châu Âu Lệnh đóng cửa chống dịch COVID-19 giúp ngăn chặn 3 triệu người tử vong tại châu Âu Gia tăng các hoạt động ấu dâm tại châu Âu trong dịch COVID-19 Gia tăng các hoạt động ấu dâm tại châu Âu trong dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước