EC yêu cầu nới lỏng đi lại tại 6 nước châu Âu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/02/2021 16:36 GMT+7

Cảnh sát Đức kiểm tra khu vực biên giới tiếp giáp với vùng Tyrol của Áo. Ảnh: DW

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) đặt ra thời hạn 10 ngày để yêu cầu 6 nước thành viên gỡ bỏ việc đóng cửa hoặc kiểm soát quá chặt chẽ tại biên giới.

Theo thông báo từ Ủy ban châu Âu, 6 quốc gia thành viên gồm Đức, Bỉ, Đan Mạch, Hungary, Phần Lan và Thụy Điển đã vi phạm hướng dẫn chung về đối phó với đại dịch COVID-19 do Liên minh châu Âu ban hành hồi tháng 1, khi áp đặt các hạn chế tại biên giới, trong đó có cả lệnh cấm xuất cảnh và nhập cảnh đối với nhiều đối tượng.

Ủy ban châu Âu cho rằng, hành động của 6 quốc gia thành viên này có nguy cơ phá vỡ quy định về tự do di chuyển con người và hàng hóa nội khối, khi nhiều nước khác có thể áp dụng các biện pháp tương tự.

Trước đó, ngày 28/1, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu, ông Hans Kluge, cho biết tốc độ lây lan của COVID-19 vẫn quá nhanh, vì thế hiện "còn quá sớm để nới lỏng" các biện pháp giới hạn.

Philippines nới lỏng lệnh hạn chế đi lại từ tháng 2 Philippines nới lỏng lệnh hạn chế đi lại từ tháng 2

VTV.vn - Philippines sẽ nới lỏng lệnh hạn chế đi lại đối với hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cả những nước đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước