Chuyên mục

Giá rẻ "bất ngờ" tại tuần lễ thịt lợn Mỹ nhập khẩu

VTV Digital - 27/07/2020 - 17:09 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tại sự kiện, người dùng có thể mua được các sản phẩm thịt lợn với ưu đãi đáng kể so với trên thị trường hiện nay.

Trước tình hình thị trường thịt lợn trong nước giá cả vẫn còn đang cao do nguồn cung khan hiếm, thịt lợn nhập khẩu liên tục được nhập về Việt Nam sẽ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn. 

Nếu người tiêu dùng Việt đã được biết đến thịt lợn nhập từ Nga, Tây Ban Nha, lần đầu tiên thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ được bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Thịt lợn Mỹ được phân phối chính thức tại chuỗi siêu thị của BRG với như những mức giá rẻ hơn từ 10-40% trong thời gian khuyến mại. 

Với giá cụ thể như sườn 147.000 đồng/kg, thịt mông 126.000 đồng/kg, ba chỉ 148.000 đồng/kg, thịt thăn 113.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá các loại thịt lợn tại chợ có giá dao động từ 140.000-230.000 đồng/kg tuỳ loại.

Đối tác cung ứng thịt lợn từ Mỹ cho chương trình này là Tyson Foods - nhà sản xuất và xuất khẩu thịt lớn thứ 2 thế giới. Thịt lợn được nuôi bằng ngũ cốc, không dùng kháng sinh và còn được cấp giấy chứng nhận U.S.D.A từ Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Trước những sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc rõ ràng minh bạch, giá cả ưu đãi, nhiều người tiêu dùng hưởng ứng nhưng cũng nhiều người còn băn khoăn về việc thịt lạnh từ nước ngoài. 

Hãy cùng đón xem bản tin Tiêu dùng 24h phát sóng vào 10h hàng ngày trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.