Đăk Lăk: Hạn hán kéo dài, ngành Nông nghiệp lao đao

Minh Thư-Thứ năm, ngày 20/03/2014 14:21 GMT+7

Tại Đăk Lăk, khô hạn xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng cho ngành Nông nghiệp với gần 70 ha cây trồng bị mất trắng, gần 1.500 ha bị khô hạn gay gắt

Khô hạn gay gắt diễn ra chủ yếu tại các huyện: M’drak, Krông Bông và Krông Ana…

Do nắng nóng kéo dài, mực nước tại các ao, hồ, sông suối trên địa bàn tỉnh xuống rất thấp, nhiều ao hồ đã cạn trơ đáy. Điều này khiến công tác chống hạn của địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn tỉnh Đăk Lăk, khả năng nắng nóng còn có thể kéo dài và nhiều vùng có nguy cơ xảy ra hạn hán khốc liệt. Vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân cần sử dụng hợp lý nguồn nước tưới để đối phó với khô hạn kéo dài.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước