Hội nghị Ban Chấp hành Hội nữ trí thức Việt Nam

Quang Hiệu-Thứ bảy, ngày 29/03/2014 07:26 GMT+7

Đây là vấn đề được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội nữ trí thức Việt Nam lần thứ tư hôm 28/3.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, đất nước đang đứng trước những thách thức rất lớn nhưng cũng có không ít cơ hội, do đó mỗi phụ nữ trí thức cần có những phát minh, sáng chế thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như công nghệ xử lý nước thải, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các nữ trí thức cũng cần phải tích cực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học nông nghiệp, dược liệu, công nghệ vật liệu mới để tiếp tục khẳng định vị thế của phụ nữ cũng như tham gia đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước