Hội thảo Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Thái Thanh-Thứ hai, ngày 24/03/2014 16:17 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VGP

Sáng 24/3, tại Hà Nội, chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Cải cách kinh tế cho tăng trưởng bền vững và bao trùm”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và bà Helen Clark, Tổng giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đã tham dự và phát biểu khai mạc tại hội thảo.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, bên cạnh mục tiêu kinh tế, Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển các lĩnh vực xã hội, tạo điều kiện cho người dân tham gia phát triển kinh tế và thụ hưởng các thành quả của phát triển, Việt Nam đã lồng ghép các mục tiêu phát triển Thiên niên niên kỷ vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội và cụ thể hóa các mục tiêu này bằng nhiều chương trình quốc gia về giáo dục, y tế, lao động, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đã hoàn thành 5 trong 8 mục tiêu Thiên niên kỷ trước thời hạn, đặc biệt là mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, giáo dục phổ thông và y tế.

Bà Hellen Clark, Tổng giám đốc UNDP khẳng định, những thành tựu về xóa đói giảm nghèo của Việt Nam là rất ấn tượng, UNDP sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển hướng tới bền vững trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước