Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng tại Quảng Trị

Thùy Mai-Thứ năm, ngày 20/02/2014 20:52 GMT+7

Phó Thủ tướng gặp gỡ, thăm hỏi về tình hình giải phóng mặt bằng (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Sáng 20/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Trị.

Nói chuyện và thăm hỏi các hộ dân thuộc diện thu hồi đất tại thôn Lễ Môn, xã Gio Phong, huyện Gio Linh và huyện Triệu Phong, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Quảng Trị phải quan tâm đến đời sống người dân đã nhường đất cho Nhà nước để mở rộng Quốc lộ 1, đặc biệt việc tái định cư cho người dân phải được đặt lên hàng đầu, trên cơ sở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn các hộ dân bị thu hồi đất cần ủng hộ và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước tạo điều kiện cho việc thi công Quốc lộ 1 đúng tiến độ. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cản trở việc giải phóng mặt bằng, cần kiên quyết xử lý. Đối với chính quyền địa phương và các nhà thầu, Phó Thủ tướng yêu cầu dứt khoát phải chuẩn bị chu đáo các phương án về đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến hành thi công Quốc lộ 1 đồng bộ, quá trình thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc, ô nhiễm môi trường.

Tỉnh Quảng Trị cần phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại trước ngày 30/3. Đối với những vấn đề vướng mắc vượt quá thẩm quyền, cần báo cáo với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Để khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh Quảng Trị làm tốt hơn nữa công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy gỗ MDF VRG Quảng Trị 2 với tổng số vốn 750 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II năm sau.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước