Sự kiện trong nước nổi bật tuần (31/5-6/6): Việt Nam chủ động phòng, chống MERS-CoV

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 06/06/2015 09:19 GMT+7

Các ngành chức năng tăng cường các biện pháp phòng, chống MERS-CoV

VTV.vn - Thủ tướng thăm, làm việc tại châu Âu, Bắc Phi; Tăng cường các biện pháp phòng, chống MERS-CoV… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ 31/5-6/6).

Thủ tướng thăm, làm việc tại châu Âu, Bắc Phi

Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Việt Nam lên đường đi Kazakhstan tham dự Lễ ký chính thức Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, thăm chính thức Algeria, Bồ Đào Nha và Bulgaria từ ngày 29/5-6/6/2015.

Chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Kazakhstan Karim Massimov, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân Algeria Abdelmalek Sellal, Thủ tướng nước Cộng hòa Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho và Thủ tướng nước Cộng hòa Bulgaria Boyko Metodiev Borisov.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống MERS-CoV

Trước tình hình bệnh viêm đường hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) lây lan nhanh tại Hàn Quốc, để chủ động các biện pháp phòng, chống không để dịch xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế đã tăng cường các hoạt động giám sát, truyền thông và sẵn sàng đáp ứng khi có ca bệnh xâm nhập.

Rút kinh nghiệm từ các trường hợp nhiễm MERS-CoV tại Hàn Quốc, PGS.TS Trần Đắc Phu Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Chánh Văn phòng EOC cho biết sẽ tập trung tăng cường giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảng tại cửa khẩu quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM là đặc biệt quan trọng để có thể phát hiện sớm, ngăn các trường hợp xâm nhập đầu tiên.

Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh sẽ chú ý khai thác các yếu tố dịch tễ để phát hiện các trường hợp bệnh nhân đi từ vùng dịch lưu hành về; Tăng cường các hoạt động phòng chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện để tránh lây lan cho cộng đồng và nhân viên y tế trong trường hợp phát hiện dịch bệnh.

Đại lễ Phật đản 2015 - Phật lịch 2559

Đại lễ Phật đản là ngày lễ trọng đại của đạo Phật, được diễn ra vào ngày 15/4 Âm lịch hàng năm. Hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước từ khoảng một tuần qua với những nghi lễ trang nghiêm của Đạo Phật.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đặc sắc khác nhằm phát huy những giá trị Phật giáo cũng được diễn ra như: thuyết pháp về chủ đề Phật giáo, phóng sinh đăng, từ thiện xã hội...

Mùa lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm cũng là sự thể hiện việc tôn trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của nhân dân và trân trọng những đóng góp to lớn, thiết thực của các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP.HCM, 5 người thiệt mạng

Ngày 31/5, tại Quốc lộ 1A đoạn địa phận quận Thủ Đức, TP.HCM đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người thiệt mạng. Theo đó, trong lúc xe ô tô 7 chỗ mang biển số 51A - 933.99 và chiếc xe khách 51B - 149.23 đang dừng chờ đèn đỏ tại nút giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn trước Khu Chế xuất Linh Trung, hướng về khu du lịch Suối Tiên. Đúng lúc này, chiếc xe container 51C - 181.44 chạy từ phía sau bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô 7 chỗ, làm xe 7 chỗ tông tiếp vào xe khách phía trước.

Vụ va chạm khiến xe 7 chỗ bị bẹp dúm. Hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã phá cửa xe để cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, 3 người trong xe chết tại chỗ, 2 người còn lại được đưa tới bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi. 5 nạn nhân đều là người thân trong gia đình.

Vụ tai nạn làm 5 người chết: Có thể xe container gặp sự cố về kỹ thuật Vụ tai nạn làm 5 người chết: Có thể xe container gặp sự cố về kỹ thuật

VTV.vn - Có thể chiếc xe container gây ra vụ tai nạn đã gặp những sự cố về kỹ thuật, khi bất ngờ lao vào chiếc xe ô tô con và xe khách đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực

Sáng 30/5, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ công tác tuyển sinh đại học vào 7 trường thành viên và 5 khoa trực thuộc. Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có một số điểm mới căn bản. Thứ nhất, các thí sinh phải làm 1 bài thi tổng hợp kiểm tra kiến thức nhiều môn, từ đó, bộc lộ các năng lực khác nhau. Thứ hai, thí sinh sẽ làm bài thi đại học bằng máy tính nên đòi hỏi thí sinh sẽ phải học chắc chắn, nắm vững kiến thức nhiều môn học, suy nghĩ nhanh, thao tác chính xác, biết cách phân bố thời gian làm bài hợp lý và khó có thể gian lận trong trường thi.

Với phương thức mới này, thí sinh không thi các môn đơn lẻ mà thi một bài kiểm tra tích hợp liên môn trên máy tính. Đây là năm đầu tiên phương thức thi này được áp dụng tại Việt Nam, vì thế, kì thi thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Hơn 45.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại ĐHQG Hà Nội Hơn 45.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại ĐHQG Hà Nội

VTV.vn - Hôm nay (30/5), hơn 45.000 thí sinh tham gia kì thi đánh giá năng lực đầu vào theo phương thức mới của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia: Hầu như không có tiêu cực Kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia: Hầu như không có tiêu cực

VTV.vn - Sau 4 ngày được tổ chức, kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh đầu vào Đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội đã kết thúc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước