Tăng cường thanh tra, giám sát về phòng chống tham nhũng

Ngọc Thành -Thứ sáu, ngày 25/10/2013 23:02 GMT+7

Chiều nay (25/10), đoàn công tác số 1, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã làm việc với ban cán sự Đảng, Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giám sát phòng chống tham nhũng tại đơn vị.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Ngô Văn Dụ, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn. Đoàn công tác đã tiến hành thông qua dự thảo báo cáo kết quả sau một tuần kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại đơn vị.

Theo dự thảo báo cáo, từ tháng 5/2011 đến tháng 6/2013, ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các cuộc thanh tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều biểu hiện sai phạm, có nguy cơ cao xảy ra tham nhũng. Trong đó, đã thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn của các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước như Dầu khí, Điện lực, Hàng hải, Vinalines; Công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương…

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã kết luận, kiến nghị thu hồi và xử lý trên 55.000 tỷ đồng, chuyển sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý 26 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Mọi kết luận của thanh tra Chính phủ đều báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý và tiến hành công khai …

Phát biểu tại buổi làm việc, cùng với đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Ngô Văn Dụ đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo của ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng như: một số cuộc thanh tra còn chậm kết luận, việc phát hiện tham nhũng chưa phản ánh đúng với thực tế, xử lý sau kết quả thanh tra chưa cao.

Đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị trong thời gian tới, ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các co quan chức năng trong phát hiện xử lý tham nhũng, đôn đốc việc thực hiện thu hồi triệt để các tài sản bị tham nhũng, chiếm đoạt và chuyển cơ quan điều tra xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đề xuất kiến nghị hoàn thiện các quy định của Luật thanh tra, phòng chống tham nhũng.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước