Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua: Đình chỉ điều tra và công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 13/08/2016 06:42 GMT+7

VTV.vn - Đình chỉ điều tra và công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm; Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đi vào lịch sử thể thao Việt Nam là các sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua.

Kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, khắc phục hậu quả chất độc hóa học do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, là lương tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Làm tốt công tác này không những củng cố sự đồng thuận về tư tưởng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, đạo đức xã hội, mà còn tích cực thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, hợp tác phát triển, tiến bộ xã hội, vì “một thế giới xanh”, không có vũ khí hóa học.

Đình chỉ điều tra và công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm

Sáng 11/8, tại Trung tâm văn hoá huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã diễn ra lễ công bố quyết định đình chỉ điều tra và công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm (sinh năm 1936), ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, trong vụ án xét xử oan sai 46 năm qua.

Quyết định ký ngày 8/8/2016 nêu rõ, quá trình điều tra đã có đủ căn cứ kết luận ông Thêm không có hành vi giết ông Nguyễn Khắc Văn vào đêm 21/7/1970. Căn cứ các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Trần Văn Thêm. Đại diện Tòa án nhân dân tối cao đọc lời công khai xin lỗi trước ông Trần Văn Thêm và gia đình và cho biết sẽ công khai đăng trên các báo, đài và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện bồi thường theo quy định của Nhà nước.

Công bố kết quả phân tích mã độc tấn công Vietnam Airlines

Chiều 8/8, Tập đoàn công nghệ Bkav đã công bố kết quả phân tích mã độc tấn công Vietnam Airlines. Theo đó, mã độc này cũng đã xuất hiện trong hệ thống thông tin của nhiều cơ quan Chính phủ, các tập đoàn, ngân hàng, viện nghiên cứu, trường đại học...

Theo kết quả phân tích, mã độc sau khi xâm nhập vào máy tính sẽ ẩn mình dưới vỏ bọc giả mạo là một phần mềm diệt virus. Nhờ đó, mã độc này có thể ẩn mình trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Tập đoàn công nghệ Bkav đã phát hành công cụ quét và kiểm tra mã độc miễn phí, người sử dụng có thể tải công cụ kiểm tra theo đường dẫn: Bkav.com.vn/ScanSpyware. Công cụ này không cần cài đặt mà có thể khởi chạy luôn để quét. Riêng người sử dụng Bkav Pro hoặc Bkav Endpoint sẽ được tự động cập nhật mẫu nhận diện mã độc này. Khi phát hiện hệ thống có mã độc, quản trị viên cần lập tức báo cho các cơ quan chức năng để được hỗ trợ rà soát toàn bộ hệ thống mạng vì khi mã độc này đã xuất hiện có nghĩa là hệ thống đã bị xâm nhập.

Kết thúc đăng ký xét tuyển Đại học - Cao đẳng đợt 1

Ngày 12/8, các trường ĐH đã kết thúc việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016. Sau khi hết hạn nộp hồ sơ trực tiếp và qua đường bưu điện (17 giờ), vào lúc 22 giờ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho các trường tải dữ liệu, sau đó các trường sẽ tiến hành họp bàn đưa ra mức điểm chuẩn chính thức.

Theo Bộ GD-ĐT, đến 17h chiều 12/8 đã có hơn 394.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, trên tổng số 404.000 thí sinh đạt ngưỡng điểm sàn, đạt tỷ lệ hơn 97%. Dự kiến ngày 13/8 các trường sẽ bắt đầu công bố kết quả.

Tại nhiều trường ĐH ở Hà Nội và TP.HCM, lượng thí sinh giảm dần vào những ngày cuối. Thời điểm này các trường cũng nhận được nhiều hồ sơ do thí sinh gửi về từ trước đó. Tuy nhiên, khi các trường nhập thông tin hồ sơ vào hệ thống xét tuyển chung có khá nhiều trường hợp thí sinh đăng ký trực tuyến trước đó nhưng vẫn tiếp tục gửi hồ sơ về.

Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, các trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 21/8 đến ngày 31/8.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đi vào lịch sử thể thao Việt Nam

Tại Olympic Rio 2016, ngày 7/8 đã trở thành dấu son của nền thể thao Việt Nam, sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên trong lịch sử ở các kỳ thế vận hội, đồng thời phá kỷ lục 10m súng ngắn hơi nam Olympic. Anh đã thi đấu xuất sắc với thành tích 202,5 điểm trong 20 lượt bắn.

Ngay sau khi nhận được tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt là vận động viên Hoàng Xuân Vinh và các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng và quyết định thưởng nóng cho xạ thủ 42 tuổi này.

Ngày 10/8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếp tục làm nên kỳ tích, anh đã giành Huy chương Bạc tại chung kết nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam, với thành tích 191,3 điểm trong 20 lượt bắn.

Cùng với tấm huy chương Vàng xuất sắc trước đó của mình, đến thời điểm hiện tại, Hoàng Xuân Vinh đang là người đóng góp toàn bộ về thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016.

Thực hiện nghiêm việc phòng, chống sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp. Từ đầu năm 2016 đến nay cả nước đã ghi nhận hơn 49.000 ca mắc tại 48 tỉnh, thành phố, trong đó có 17 ca tử vong. Số ca mắc có xu hướng tăng và nguy cơ lan rộng tại một số tỉnh, thành khu vực miền Nam, miền Trung và đặc biệt tại 4 tỉnh Tây Nguyên.

Nguyên nhân của sự gia tăng dịch bệnh sốt xuất huyết thời gian qua là do hiện tượng El Nino, thời tiết diễn biến phức tạp, nhiệt độ tăng dẫn đến hạn hán, các địa phương tích trữ nước nhiều mà không được xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng phát triển.

Để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người dân thực hành các hành vi chống dịch; tổ chức diệt lăng quăng, thu gom, xử lý các dụng cụ phế thải chứa nước, triển khai phun hóa chất, xử lý ổ dịch, phun chủ động phòng sốt xuất huyết tại các khu vực có nguy cơ cao; vận động người dân khi phát hiện có triệu chứng bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn, điều trị kịp thời…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước