Chuyên mục

Mối liên hệ giữa thức uống có đường và ung thư

Trung tâm Tin tức VTV24 - 11/07/2019 - 14:05 - Cẩm nang tiêu dùng

VTV.vn - Chỉ cần uống 1 ly soda nhỏ hay ly nước trái cây mỗi ngày, bạn có thể bị tăng nguy cơ ung thư lên gần 20%. Đây là kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Pháp.

Nghiên cứu được xem xét trên 100.000 người trưởng thành ở Pháp. Kết quả cho thấy, cứ tiêu thụ 1 ly đồ uống có đường mỗi ngày - khoảng 100ml hay khoảng 1/3 lon soda thông thường - có thể làm tăng nguy cơ ung thư lên 18% và riêng với ung thư vú nguy cơ tăng lên 22%.

Mối liên hệ giữa thức uống có đường và ung thư - Ảnh 1.

Theo các nhà khoa học, đường khiến chất béo lưu trữ xung quanh các cơ quan nội tạng quan trọng như gan, tụy, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư. Cả nước uống có đường nhân tạo lẫn tự nhiên đều có nguy cơ tương tự nhau.

Các nhà khoa học Pháp thừa nhận nghiên cứu trên dựa trên quan sát nên chưa thể tuyên bố nước ngọt dẫn đến ung thư. Tuy vậy, họ khuyến cáo cộng đồng tự hạn chế mức độ tiêu thụ nước ngọt, chỉ duy trì ở mức vừa phải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Quét mã QR - “Thói quen tiết kiệm” thời bão giá

VTV.vn - Nếu khách hàng dùng mã QR để thanh toán thì sẽ nhận được chiết khấu rất tốt thời điểm này bởi hóa đơn càng cao, tỷ lệ giảm giá càng lớn.

Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng nào lợi nhất?

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại liên tiếp được điều chỉnh, đa phần theo xu hướng tăng.