5 trẻ sinh ra có 1 trẻ không được tiêm vaccine phòng bạch hầu

Quốc Anh (Ban Thời sự), icon
03:34 ngày 18/07/2016

VTV.vn - Trên toàn thế giới, cứ 5 trẻ sinh ra lại có 1 trẻ không được tiêm vaccine phòng bạch hầu. Điều này cho thấy lỗ hổng lớn trong việc phổ cập loại vaccine này.

Một trong những mục tiêu hành động của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là vào năm 2015, gần như tất cả người dân trên thế giới đều được tiêm đầy đủ vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván. Tuy nhiên, tới thời điểm này vẫn còn gần 19 triệu trẻ sơ sinh tại 65 quốc gia không được tiểm chủng đầy đủ loại vaccine này.

WHO khuyến cáo, để có thể cải thiện được tình trạng trên, các quốc gia cần phải thực hiện việc kiểm tra hồ sơ tiêm chủng của bệnh nhân. Tuy nhiên, điều này hiện chưa thực hiện được tại nhiều quốc gia.

Những biến chứng chết người của bệnh bạch hầu Những biến chứng chết người của bệnh bạch hầu

VTV.vn - Bệnh bạch hầu có những triệu chứng điển hình như sốt nhẹ, đau họng, ho, khàn tiếng, chán ăn. Bệnh có thể qua khỏi hoặc tử vong với những biến chứng vô cùng nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục