
1. Ăn rau củ trước bữa ăn
Bữa cơm ngày Tết thường bao gồm chủ yếu là các món thịt được nấu sẵn mà quên mất rau củ tốt cho sức khỏe. Ăn rau trước bữa ăn giúp bạn hạn chế tiêu thụ quá nhiều thịt, đồ ăn dầu mỡ. Bạn hãy chuẩn bị sẵn một ít rau củ ưa thích, để luộc hoặc hấp. Chúng vừa có tác dụng “giải ngấy” vừa giúp bạn giảm cân.
2. Loại bỏ bớt chất béo trong món ăn
Những món xào hay nấu quá nhiều dầu mỡ ngấy sẽ không tốt cho cân nặng của bạn. Hãy hạn chế sử dụng hoặc bạn cần tìm giải pháp để loại bỏ chúng.
3. Thay bánh kẹo bằng chocolate
Thay vì mua quá nhiều bánh kẹo ngọt cho dịp Tết, bạn nên chọn chocolate. Chocolate có thể làm tiêu tan cảm giác thèm đồ ngọt của bạn ngay khi cả "núi" bánh kẹo bày ra trước mắt, mà lại hạn chế tình trạng căng cân.
4. Ăn nho đông lạnh
Nếu như cơn nghiện đồ ngọt của bạn chưa được giải tỏa, hãy nghĩ tới việc ăn hoa quả để hạn chế tối đa lượng đường tiêu thụ. Trong vô vàn lựa chọn, bạn nên mua nho vì nho chứa nhiều đường có lợi. Nếu để đông lạnh, nho sẽ cứng như kẹo, mà vị còn ngọt và ngon hơn.
5. Ăn cơm sớm
Hãy cố gắng ăn thành bữa cố định trong những ngày du Xuân. Ngoài ra, bạn nên chú ý ăn cơm thật sớm, đặc biệt vào buổi tối. Ăn càng sớm, cơ thể càng có nhiều thời gian để tiêu hóa, tránh tình trạng tồn đọng thức ăn để tạo thành mỡ thừa.
6. Ăn tốt hơn uống
Nếu cùng lượng calo, bạn tiêu thụ bằng đường ăn sẽ tốt hơn đường uống. Cụ thể, ăn trái cây sẽ giảm cân tốt hơn uống nước ép vì nước đã mất đi lượng lớn chất xơ. Điều này xảy ra tương tự với các món ăn và đồ tráng miệng khác.
7. Uống đủ nước
Vì tiêu thụ quá nhiều đồ ăn, nước ngọt nên bạn quên mất việc uống nước. Hãy nghĩ lại vì uống nước lọc không chỉ giúp đẹp da mà còn hạn chế cơn thèm ăn, giảm cảm giác đói thường xuyên.
8. Đi bộ du Xuân
Nếu nhà bạn bè, họ hàng gần, hãy nghĩ tới việc đi bộ để chúc Tết hay du Xuân. Đi bộ giúp bạn cảm nhận không khí Tết rõ ràng hơn, giúp cơ thể vận động sau nhiều ngày "ngủ nướng".
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.
VTV.vn - Tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận 4 trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng do virus EV71.
VTV.vn - Cứ mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, số lượng trẻ bị tai nạn thương tích gia tăng do độ tuổi hiếu động, sự bất cẩn của trẻ và sự thiếu cảnh giác, lơ là, chủ quan của người lớn...
VTV.vn - Để phòng ngừa các trường hợp điện lưới bị sự cố, quá tải... Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã chủ động tăng cường các phương án đảm bảo điện cho khám, cấp cứu, điều trị.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực (Thanh Hóa) vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị sốc phản vệ nguy kịch do bị ong đốt.
VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) đã cấp phép sử dụng vaccine đầu tiên trên thế giới phòng virus hợp bào hô hấp (RSV).
VTV.vn - Tai nạn trong lao động, sinh hoạt thường gây ra thương tích nghiêm trọng, hậu quả để lại nặng nề.
VTV.vn - Khối u ở môi nữ bệnh nhân có kích thước khoảng 20 cm, đã xâm lấn xương hàm dưới, sàn miệng, lưỡi, di căn nhiều hạch cổ hai bên.
VTV.vn - Khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp chấn thương thận kín do tai nạn giao thông.
VTV.vn - Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng vừa tiếp nhận bệnh nhi 14 tuổi, trong tình trạng kích thích, sốt cao liên tục 39 độ C, nổi ban đỏ toàn thân, ngứa nhiều...
VTV.vn - Suy tuyến thượng thận do thuốc là bệnh thường gặp nhất trong lâm sàng và biến chứng nặng nề như suy tuyến thượng thận cấp, suy kiệt rối loạn điện giải nặng...
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, trong ngày 7/6, nước ta ghi nhận 575 ca mắc mới; có 97 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Những tuần gần đây tiếp tục ghi nhận các ca mắc tăng ở một số địa phương. Tại ĐBSCL cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng bệnh nhi mắc tay chân miệng.
VTV.vn - Đây là kết quả sau hơn 1 tháng kích hoạt lại "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" tại TP. Hồ Chí Minh.
VTV.vn - Ngày 6/6, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố.
VTV.vn - Từ tháng 3 đến hết ngày 6/6, hơn 20.000 đơn vị khối hồng cầu đã được điều phối, hỗ trợ cung cấp cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ.