Bà bầu béo phì ảnh hưởng đến trí thông minh của con trai

Hoài Linh, icon
09:30 ngày 28/12/2019

VTV.vn - Mẹ béo phì trong thai kỳ, bé trai sinh ra sẽ vận động kém hơn trẻ khác lúc 3 tuổi, IQ cũng thấp hơn 5 điểm khi lên 7.

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Texas và Đại học Columbia, Mỹ sau khi khảo sát 368 bà mẹ và con của họ. Những phụ nữ này được yêu cầu báo cáo cân nặng trong 3 tháng thứ hai và 3 tháng cuối thai kỳ. Kỹ năng vận động và chỉ số IQ của những đứa trẻ năm 3 và 7 tuổi cũng được kiểm tra kỹ lưỡng.

Kết quả vẫn đúng sau khi xét yếu tố như trình độ giáo dục người mẹ, trẻ có bị sinh non hay không? Tuy nhiên, môi trường giáo dục trẻ ở nhà - như tương tác với cha mẹ, trẻ có được tặng sách, đồ chơi hay không? - có thể giảm tác động tiêu cực của bệnh béo phì ở mẹ bầu tới con trai.

Song, mẹ béo phì khi mang bầu không ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ năng vận động hay IQ của con gái. Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên kết luận tình trạng sức khỏe mẹ bầu ảnh hưởng đến con trai nhiều hơn con gái.

Nghiên cứu năm 2018, các bà bầu tiếp xúc với chì có thể giảm chỉ số IQ của con trai, nhưng không ảnh hưởng tới con gái. Nghiên cứu khác năm 2019 chứng minh bé trai có mẹ tiếp xúc với fluoride trong thai kỳ đạt điểm thấp hơn trong bài kiểm tra đánh giá IQ.

Elizabeth khuyên những bà bầu béo phì hoặc thừa cân nên tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng, nhiều hoa quả, rau và axit béo từ cá, uống vitamin trước khi sinh, vận động thường xuyên, gặp bác sĩ khi mang thai để trao đổi về việc tăng cân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục