Bệnh tăng nặng, nguy kịch vì "ngại" khám
Hiện tại, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp với số lượng bệnh nhân gia tăng liên tục, mức độ lây lan nhanh. Tại Việt Nam, tính tới 3/4, cả nước ghi nhận hơn 233 ca mắc COVID-19, nhiều nơi được xác định là ổ dịch.
Diễn biến nhanh, phức tạp, COVID-19 gây tâm lý lo lắng trong cộng đồng và đang trở thành nguyên nhân chính khiến không ít bệnh nhân e ngại đến cơ sở y tế khám bệnh vì ngại tiếp xúc nơi đông người. Vô hình chung, COVID-19 còn biến chứng thêm một loại bệnh mới - bệnh "ngại khám bệnh" và căn bệnh này đang âm thầm gây ra những hệ lụy khôn lường.
Trên thực tế, thời gian gần đây, nhiều cơ sở y tế ghi nhận tình trạng, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy hiểm tới sức khỏe do không được điều trị kịp thời hoặc biến chứng do tự ý kê, mua, sử dụng thuốc. Gần đây nhất, tại TP.HCM ghi nhận trường hợp nữ bệnh nhân 62 tuổi nguy kịch do nhồi máu cơ tim từ biến chứng tim mạch. Theo người nhà bệnh nhân, do lo ngại lây nhiễm COVID-19, bệnh nhân tự ý mua, điều chỉnh đơn thuốc trong khi bản thân mắc nhiều bệnh lý cần có sự kê đơn nghiêm ngặt.
Dịch bệnh phức tạp khiến nhiều người ngại đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh.
Hay như với trường hợp bé N.M.T (18 tháng tuổi, Hà Nội). Ban đầu, trẻ có biểu hiện ho, sổ mũi, sốt nhẹ. Vì sợ đưa con đến chỗ đông người, mẹ bệnh nhi tự ý mua thuốc tại hiệu thuốc cho con sử dụng. Bệnh không đỡ, tình trạng bé T. ngày càng nặng, đến khi trẻ ho nhiều, nôn trớ, sốt cao liên tục không hạ, gia đình mới đưa đi khám. Đến khi đó, bệnh nhi chuyển sang tình trạng viêm phế quản do không được điều trị kịp thời.
Trước thực trạng đó, không ít chuyên gia y tế lên tiếng khuyến cáo, người dân cần bình tĩnh, không vì quá lo sợ mà từ chối điều trị bệnh, nhất là bệnh mạn tính vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, bình tĩnh thôi chưa đủ, nhiều bệnh nhân cho rằng, họ cần những giải pháp cụ thể để thực sự an tâm giữa đại dịch COVID-19 này.
Chuyên gia y tế khuyến cáo cần đi khám, chữa bệnh khi có dấu hiệu bất thường tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Bác sĩ Online "bắt bệnh" ngại khám
Để giải quyết tình trạng ngại khám, tránh tiếp xúc nơi đông người... thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, nhiều cơ sở y tế nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh thời điểm này, trong đó có việc áp dụng công nghệ 4.0 trong khám, tư vấn bệnh từ xa.
Thời điểm này, bên cạnh dịch vụ đặt lịch khám online, mô hình Bác sĩ tư vấn khám online ra đời và nhanh chóng được nhiều người bệnh sử dụng. Giờ đây, không cần ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc đông người nhưng người bệnh vẫn nhận được tư vấn, chỉ định y tế kịp thời.
Đặc biệt, dịch vụ Bác sĩ tư vấn khám Online giúp người bệnh tiếp nhận nguồn thông tin chính thống từ cơ sở uy tín với các chuyên gia hàng đầu. Qua đó, người bệnh có thể an tâm với dấu hiệu bệnh nhẹ hoặc được điều trị kịp thời nếu mắc phải bệnh lý nghiêm trọng, đồng thời, tránh trường hợp người bệnh tự ý mua thuốc điều trị, tự phòng dịch gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Là một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình Bác sĩ Online qua đầu số 1900.55.88.96, thời gian gần đây, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi tư vấn về sức khoẻ. Bác sĩ Trần Thị Minh Hằng, Khoa Nội chia sẻ: "Ở khoa Nội, những bệnh nhân điện thoại đến hỏi thời gian gần đây phần lớn là những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như huyết áp, tiểu đường, dạ dày… Người bệnh gọi điện để xin tư vấn trường hợp biểu hiện bệnh có cần đến bệnh viện thăm khám không, thuốc dùng như thế nào… Qua đó, với những người có biểu hiện không cần đến bệnh viện ngay hoặc chỉ cần theo dõi thêm, chúng tôi sẽ có những tư vấn, chỉ dẫn để người bệnh yên tâm hơn".
Bên cạnh mô hình Bác sĩ Online, Thu Cúc còn gây ấn tượng với hoạt động phân luồng bệnh nhân rất nghiêm túc.
Theo đại diện Bệnh viện Thu Cúc, việc triển khai tư vấn khám sàng lọc bệnh qua điện thoại đặc biệt tiện lợi với những người bệnh từng khám tại Thu Cúc. Vì các lần khám trước đó bác sĩ đã có lưu thông tin bệnh án. Dựa trên các thông tin khám cũ tại bệnh viện, bác sĩ sẽ tư vấn cho người bệnh thuận lợi hơn trong việc theo dõi tình hình diễn biến bệnh hiện tại của bênh nhân mà không phải mất công đến bệnh viện. Khi đã được tư vấn với bác sĩ rồi, người bệnh sẽ an tâm về những dấu hiệu bệnh nhẹ để khỏi mất công đi đến bệnh viện. Những dấu hiệu bệnh nặng nếu phải đến bệnh viện thì bác sĩ sẽ giúp người bệnh kịp thời, nhanh chóng để tiết kiệm cũng như hạn chế tối đa thời gian khám chữa bệnh trực tiếp tại bệnh viện. Còn đối với người chưa từng khám tại Thu Cúc, các thông tin của người bệnh và dấu hiệu bệnh sẽ được lưu lại để phục vụ cho người bệnh trong những lần khám sau, tốt cho quá trình tư vấn và điều trị bệnh của họ.
Riêng với trường hợp bệnh lý phức tạp, bệnh nhân bắt buộc phải thăm khám tại cơ sở y tế, Bệnh viện còn có hỗ trợ đặt lịch hẹn ngay qua tổng đài, hạn chế việc chờ đợi. "Hiện tại, Thu Cúc đang thực hiện phân luồng bệnh nhân, bệnh nhân đến Bệnh viện sẽ được hướng dẫn đi theo các cổng riêng biệt tùy vào tình trạng sức khỏe và yếu tố dịch tễ. Đồng thời, tất cả người bệnh đến khám đều phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi làm thủ tục khám, chữa bệnh để đảm bảo an toàn tối đa trong tình hình dịch bệnh phức tạp này", đại diện Bệnh viện Thu Cúc nhấn mạnh.
Qua đầu số 1900.55.88.96 - Bác sĩ Online, người bệnh có thể trao đổi nhu cầu, tư vấn với tổng đài viên để được kết nối với bác sĩ chuyên khoa phù hợp. Sau khi trao đổi với bác sĩ các vấn đề cần tư vấn, bệnh nhân dễ dàng nhận chỉ dẫn của bác sĩ. Dịch vụ Bác sĩ Online của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc áp dụng trong giờ hành chính, từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều các ngày trong tuần, kể cả chủ nhật. Với trường hợp bắt buộc phải đến khám tại cơ sở y tế, Thu Cúc áp dụng hình thức đặt lịch hẹn qua tổng đài 1900. 55. 88. 96.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
VTV.vn - Người bệnh T.V.K. (36 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) bị máy cắt cỏ chém vào vùng cổ chân.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cứu sống sản phụ thiếu máu, giảm tiểu cầu suy thai, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh.
VTV.vn - Trong quý I năm 2024, Khoa Tâm thần – Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận điều trị gần 100 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.
VTV.vn - Một em bé có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ phẫu thuật mổ lấy thai thành công.
VTV.vn - Huyết áp đo được lúc vào viện của bệnh nhân là 200/100mmHg.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vừa ghép da thành công cho một bệnh nhân bị mất da sau hoại tử da do rắn cắn.
VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở này.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
VTV.vn - Bé gái H.D.C. (8 tuổi, trú tại Phú Thọ) được người nhà đưa vào viện sau khi phát hiện ăn uống rơi vãi, méo miệng, miệng lệch sang trái, mắt nhắm không kín...
VTV.vn - Ngành Y tế Phú Thọ vừa có khuyến cáo đến người dân về việc phòng tránh say nắng, say nóng khi tham gia Lễ hội Đền Hùng.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp xử trí cấp cứu 2 ca thuyên tắc động mạch phổi cấp gặp cả trong và ngoài viện.
VTV.vn - Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp rà soát khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu dược liệu theo Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 10/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công người bệnh 25 tuổi, bị ngộ độc thuốc Paracetamol do dùng quá liều.
VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trên địa bàn thành phố Hải Dương vừa xuất hiện chùm ca bệnh thủy đậu tại Trường Tiểu học xã Gia Xuyên.