Bác sĩ thực hiện 52 cuộc gọi tìm bệnh nhân trốn viện

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
06:18 ngày 07/02/2019

VTV.vn - Các bác sĩ tại bệnh viện Nam Kinh (Trung Quốc) đã phải nhờ đến sở cảnh sát địa phương thực hiện 52 cuộc điện thoại cho những người có cùng tên với bệnh nhân trốn viện.

Anh Wang không may ngã xe đạp trên đường về nhà. Anh đã phải đi khám vì đau phần bụng. Nhưng không đủ kiên nhẫn để chờ lấy kết quả, anh Wang đã bỏ về nhà. Anh không biết, chính sự nóng vội của anh đã có thể khiến anh mất mạng

"Cú ngã đã khiến ghi đông xe đạp đập vào lá lách. Nếu chúng tôi không tìm ra bệnh nhân sớm, anh ta sẽ bị chảy máu trong dẫn đến sốc và có thể tử vong. Một khi đã chảy máu trong thì bệnh nhân sẽ không kịp gọi cấp cứu. Vì thế, với tư cách là bác sĩ, tôi phải tìm bằng được người này" - Bác sĩ Zhang Shunming, bệnh viện thành phố Nam Kinh cho biết.

Bác sĩ thực hiện 52 cuộc gọi tìm bệnh nhân trốn viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân Wang không hề để lại thông tin nào cá nhân nào ngoài tên của anh ta. Các bác sĩ đã phải nhờ đến sở cảnh sát địa phương, thực hiện chính xác 52 cuộc gọi cho những có cùng tên. Nhờ vào sự kiên nhẫn của các bác sĩ và nhân viên cảnh sát, cuối cùng anh Wang đã kịp nhập viện để phẫu thuật

Anh Wang Jincheng, người dân thành phố Nam Kinh chia sẻ: "Tôi thật sự rất biết ơn các bác sĩ và cảnh sát. Họ đã mang lại cơ hội sống cho tôi".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục