Báo động đỏ nội viện cứu thiếu niên bị dao đâm thấu ngực

Văn Thành, icon
04:00 ngày 19/09/2020

VTV.vn - Bệnh nhân 16 tuổi vào viện trong tình trạng sốc mất máu, lơ mơ, da xanh, niêm mạc nhợt, huyếp áp tụt với vết thương thấu ngực trái, tiên lượng nặng, đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Ngay sau khi tiếp nhận, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) đã nhanh chóng xử trí cấp cứu ban đầu đồng thời bật kích hoạt "báo động đỏ toàn viện".

Trong vòng 5 phút, TS.BS Phạm Mạnh Công, Giám đốc Bệnh viện cùng toàn bộ y bác sĩ của nhiều chuyên khoa có mặt tham gia phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Đồng thời, liên hệ hội chẩn trực tiếp với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các bác sĩ của bệnh viện.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy: Vết thương sâu thấu ngực trái gây chảy máu nhiều trong khoang màng phổi trái. Vết thương khoang liên sườn 2 -3 dài 3 cm, rách nhu mô phổi 5 cm, chỉ cách màng ngoài tim 5mm.

Báo động đỏ nội viện cứu thiếu niên bị dao đâm thấu ngực - Ảnh 1.

Xử trí vết thương thấu ngực cho bênh nhân (Ảnh: BVCC).

Nhận định tình trạng của bệnh nhân rất nguy hiểm, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đưa ra định hướng và phương pháp cấp cứu tối ưu nhất.

Sau 2 giờ "chiến đấu", các bác sĩ đã bảo toàn tính mạng bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển theo dõi hậu phẫu, chăm sóc tích cực.

Theo các bác sĩ, ca bệnh này nếu không được xử lý kịp thời, dù chỉ trễ vài phút thì bệnh nhân sẽ bị tụt huyết áp, ngưng tim, biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục