Báo động tình trạng thiếu ống thở cho trẻ sơ sinh tại các bệnh viện ở Anh

Nguyễn Mai, icon
06:03 ngày 23/08/2018

VTV.vn - Nước Anh đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng thiếu ống thở cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên toàn quốc

Thiết bị đo carbon dioxide (capnography) phổi dành cho các trẻ sinh non

Hãng tin BBC công bố một khảo sát do các bác sĩ tại Tổ chức Y tế Hoàng gia Bath NHS Foundation, đã phỏng vấn nhân viên tại 27 cơ sở chăm sóc trẻ em và trẻ sơ sinh chuyên sâu trên tại các bệnh viện trên toàn nước Anh. Khảo sát này cho hay: nhiều khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh thiếu ống thở một cách trầm trọng. Điều này có thể dẫn đến tử vong hoặc gây tổn hại nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh do thiếu oxy, các nhà nghiên cứu cho biết.

Báo động tình trạng thiếu ống thở cho trẻ sơ sinh tại các bệnh viện ở Anh - Ảnh 1.

Một ca trẻ sơ sinh phải đặt ống thở

Theo khảo sát này, chỉ có một nửa chuyên khoa nhi trên toàn nước Anh có thiết bị đo carbon dioxide (capnography) phổi. Thiết bị đo khí này giúp các bác sĩ xác định xem ống nằm đúng vị trí trong đường hô hấp của các trẻ hay chưa, chứ không phải ở cổ họng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng: vì không theo dõi đúng, nguy cơ tử vong hoặc tổn hại nghiêm trọng trong quá trình đặt nội khí quản đã khiến 26% trẻ sơ sinh và 19% trẻ nhỏ tử vong trong vòng 5 năm qua, tương đương với 34 trẻ sơ sinh và 5 trẻ nhỏ đã thiệt mạng.

Bác sĩ Helen Mactier, chuyên khoa Sơ sinh, Đại học Nhi khoa và Sức khỏe trẻ em Hoàng gia, cho biết: điều quan trọng là phải xác định các thiết bị tốt nhất khi đặt nội khí quản cho những trẻ sinh non.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục