Bảo tồn chức năng sinh sản thành công cho bệnh nhân người Mỹ

Tuấn Bảo, icon
06:39 ngày 24/01/2020

VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng xoắn, bảo tồn buồng trứng thành công cho nữ bệnh nhân người Mỹ.

Bệnh nhân 24 tuổi, có hiện tượng đau bụng âm ỉ từ tháng 7/2019. Cách vào viện 4 ngày, bệnh nhân đau tăng nhiều nên đã đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán khối u buồng trứng, nhưng vì lý do cá nhân chưa nhập viện điều trị ngay.

Sau đó, thấy không đỡ, đến tối cùng ngày, bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng tỉnh, đau tức từng cơn, đau cài bụng dưới. Các bác sĩ khám vùng hạ vị có 1 khối gần rốn kích thước tương đương khối thai khoảng 4,5 đến 5 tháng, đau tức, di động hạn chế.

Kết quả siêu âm cho thấy: Vùng hạ vị có 1 khối kích thước khoảng 13x8 cm, có dịch ổ bụng nhiều hơn bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán: có khối u nang buồng trứng xoắn và được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u.

Bảo tồn chức năng sinh sản thành công cho bệnh nhân người Mỹ - Ảnh 1.

Sau khoảng hơn 1 tiếng tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã phẫu thuật bóc khối u nang nước gồm 2 thùy kích thước lần lượt là 13x8 cm và 7x8 cm, bề mặt tròn nhẵn, ranh giới rõ, cuống buồng trứng xoắn 3 vòng. Đồng thời, bảo tồn buồng trứng, bảo vệ chức năng sinh sản thành công cho bệnh nhân.

U nang buồng trứng xoắn là một biến chứng của bệnh u nang buồng trứng. Bệnh thường đột ngột gây đau bụng dữ dội, có thể đau đến ngất xỉu, khám ấn vào khối u rất đau. Sau giai đoạn đau đột ngột, người bệnh thấy đỡ đau do cơ thể thích nghi, nếu không khai thác kỹ và khám tỉ mỉ có thể bỏ sót chẩn đoán.

Đặc biệt nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí phẫu thuật kịp thời có thể dẫn đến nguy cơ hoại tử phải cắt bỏ buồng trứng ở người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục