Bé sơ sinh non tháng bị bỏ rơi tại ruộng khoai ở Thái Bình tử vong

Linh Chi, icon
04:42 ngày 14/08/2020

VTV.vn - Sau 20 ngày được các bác sĩ cấp cứu, điều trị tích cực, bé sơ sinh bị bỏ rơi tại một ruộng khoai ở xã Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình đã không qua khỏi.

Thôn tin từ Bệnh viện Nhi Thái Bình, sau 20 ngày được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc và cứu chữa, do thể trạng sơ sinh non yếu, bệnh tình diễn biến phức tạp (nhiễm khuẩn nặng), bé đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 00h35 phút ngày 14/8.

Trước đó, vào lúc 11h, ngày 26/7, Trạm y tế xã Đông Vinh tiếp nhận trẻ sơ sinh non tháng khoảng 35 tuần do người dân nhặt được tại ruộng khoai. Trẻ không rõ thời gian sinh, thể trạng yếu, tím tái, toàn thân bám nhiều đất, bụi bẩn và chưa được cắt rốn. Mảng da bỏng rát vùng mặt, bụng và vùng đùi do nắng. Trẻ được sơ cứu tại trung tâm y tế xã, sau đó được liên hệ và chuyển lên Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Sau khi được các bác sĩ Khoa Cấp cứu chống độc - Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận và xử trí ban đầu, bệnh nhân đã được chuyển lên Khoa Sơ Sinh và được chẩn đoán: Suy hô hấp/ Nhiễm trùng sơ sinh/ Đẻ non/ Gãy xương đòn phải/ Rối loạn đông máu/ Rối loạn toan kiềm/ Bỏng độ 1, 1/2 người trái.

Thương cảm cháu bé bị bỏ rơi, những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm đã đồng hành cùng bệnh viện để cứu chữa, chăm sóc cháu. Bệnh viện Nhi Thái Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước đã quan tâm, chia sẻ với bé suốt thời gian vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục