Bé trai 19 tháng tuổi bị ong đốt toàn thân

Tuấn Bảo, icon
05:44 ngày 04/04/2018

VTV.vn - Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bé đã qua cơn nguy kịch.

Bé vẫn được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Vào ngày 1/4, Khoa Hồi sức chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận điều trị cho bé trai Nguyễn Văn Thông S. (19 tháng tuổi, trú tại Nam Đàn, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phù toàn thân, suy gan nặng, máu bị rối loạn và có hơn hàng chục vết ong đốt từ đầu đến chân.

Các bác sĩ phải mất hơn 1 giờ đồng hồ dùng nhíp để gắp nọc ong và tiến hành lọc máu, điều trị tích cực. Sau 3 ngày điều trị trẻ đã có sự hồi phục. Tuy nhiên, xác định đây là ca bệnh rất nặng, bệnh nhi còn nhỏ tuổi, lại bị nhiều vết ong đốt, nọc của ong mật rất độc nên bệnh nhân cần theo dõi chặt chẽ diễn tiến bệnh.

Gia đình bệnh nhi cho biết, hiện trong vườn nhà đang nuôi vài tổ ong để lấy mật, do cháu chọc phá nên bị ong tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục