Bệnh dại: Chủ quan có thể trả giá bằng tính mạng

Sao Mai, icon
12:24 ngày 28/06/2024

VTV.vn - Bệnh dại là bệnh nguy hiểm, khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% ở cả người và động vật.

Người dân đến CDC Đồng Nai tiêm vaccine phòng bệnh dại sau khi bị chó cắn. Ảnh: CDC Đồng Nai

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai) đang khuyến cáo mạnh mẽ việc cần thiết phải tăng cường phòng bệnh trong cộng đồng.

Dịch dại tiếp tục tăng nhưng người dân vẫn chủ quan

Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 17 ổ dịch dại trên chó tại các huyện, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Định Quán, tăng 14 ổ so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy số ổ dịch dại vẫn tiếp tục tăng nhưng người dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh. Điển hình là trường hợp ông Đ.Đ.A. (tạm trú ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) đã làm thịt và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết con chó của ông L.T.S. ngụ cùng xã. Con chó này trước đó có biểu hiện hung dữ và cắn 3 người nên đã được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm. Mặc dù kết quả xét nghiệm con chó dương tính với virus dại, nhưng ông A. vẫn không đi chích ngừa vaccine và huyết thanh kháng dại. Địa phương phải vào cuộc tuyên truyền, vận động ông A. đi tiêm ngừa.

Trước đó, vào tháng 7 năm 2023, cũng tại huyện Trảng Bom đã xảy ra trường hợp bị chó cào chảy máu nhưng chủ quan không đi chích ngừa dẫn đến tử vong do lên cơn dại. Đó là ông Tr.V.P., sinh năm 1987 (ngụ tại tổ 6 ấp 1, xã Sông Trầu). Trước đó 6 tháng, gia đình ông P. bị chính con chó mình nuôi cào, cắn. Ba người bị cắn đã đi chích ngừa vaccine và huyết thanh kháng dại nên vẫn khỏe mạnh, an toàn. Riêng ông P. do chỉ bị cào xước tay chảy máu nên chủ quan không đi chích ngừa. Hậu quả đau lòng là sau đó ông bị lên cơn dại và tử vong.

Đó là những trường hợp điển hình cho thấy người dân vẫn còn chủ quan và chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của bệnh dại.

Theo BS.CKI Phan Văn Phúc - Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Đồng Nai hiện đang chiếm 25% trên tổng số ổ dịch dại của khu vực phía Nam. Bệnh dại trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng và có nguy cơ xảy ra tử vong trên người. Tuy nhiên, ý thức của người dân về phòng bệnh bảo vệ tính mạng còn chủ quan, lơ là. Bên cạnh đó, việc quản lý đàn chó còn lỏng lẻo, tỷ lệ tiêm vaccine dại trên chó còn thấp. Số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai cho thấy, tính đến hết tháng 4/2024, chỉ có khoảng 32,6% tổng đàn chó trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng bệnh dại. "Sự chủ quan của người dân không chỉ gây khó khăn trong việc phòng chống bệnh dại, mà ngay cả bản thân của họ cũng có thể phải trả giá đắt bằng tính mạng" - BS Phúc nói.

Cần tiêm vaccine dại ngay sau khi bị chó, mèo cào cắn

Vĩnh Cửu là địa phương vừa xảy ra ổ dịch dại gần đây nhất. Cụ thể, ngày 6/6, một con chó không rõ nguồn gốc có biểu hiện mắt lừ đừ đi vào nhà ông N.T.H. (ngụ tổ 1, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An) và cắn 1 người. Kết quả xét nghiệm cho thấy, con chó này dương tính với virus dại.

Theo BS.CKII Hồ Văn Hoài - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, ngay sau khi ghi nhận thêm ổ dại trên chó hoang tại địa bàn, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, giám sát ca dại; tuyên truyền vận động người bị chó dại cắn đi tiêm ngừa vaccine, huyết thanh phòng dại.

"Dù các đơn vị có triển khai nhiều hoạt động, giải pháp phòng chống bệnh dại, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân, phải chủ động tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó, mèo cắn để bảo vệ tính mạng" - BS Hoài nhấn mạnh.

BS.CKI Phan Văn Phúc cho biết, hiện nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên đàn chó, mèo còn thấp. Ngoài ra, công tác xử phạt người nuôi chó, mèo không chấp hành các quy định về quản lý chó, mèo và tiêm vaccine phòng dại chưa triển khai thực hiện ở nhiều nơi nên không mang tính răn đe. Trong khi đó, bệnh dại là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, gần như 100% các trường hợp phát bệnh đều tử vong. Biện pháp duy nhất để bảo vệ tính mạng cho người dân khi bị chó, mèo dại cắn là tiêm vaccine.

"Nhiều người nghĩ chó, mèo đã tiêm phòng rồi thì không sao hoặc theo dõi động vật cắn trước, nếu nó có vấn đề gì mới đến cơ sở y tế tiêm phòng. Đây là quan niệm không đúng, vì tiêm vaccine phòng dại rất quan trọng và tiêm càng sớm càng tốt sau khi bị chó, mèo cắn" - BS Phúc cho biết thêm.

Để chủ động phòng chống bệnh dại, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp như: tTêm vaccine phòng dại cho chó, mèo đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y; nuôi chó phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm. Khi bị chó, mèo cào cắn, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục