Bệnh nhân đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Bình Định

Nguyên Linh - Minh Trí (Ban Thời sự), icon
03:50 ngày 18/11/2015

VTV.vn - Tỉnh Bình Định đã xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân tử vong là một em bé 4 tuổi, ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.

Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn hôm 9/11 và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định ngay trong ngày, đến ngày 10/11 thì tử vong. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, mẫu máu của em bé này dương tính với virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bình Định đã ghi nhận gần 1.200 ca sốt xuất huyết, trong đó cao nhất là thành phố Quy Nhơn, huyện Phù Cát và huyện Vân Canh. Nhận thức của người dân trong việc phòng dịch là cái khó lớn nhất trong công tác chống dịch hiện nay ở Bình Định. Tỷ lệ hộ dân không được phun hóa chất phòng dịch hiện chiếm đến 20 - 40%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục