Bệnh trầm cảm: Ẩn họa khôn lường

P.V, icon
06:43 ngày 26/11/2019

VTV.vn - Theo thống kê, có tới 75% những người bị trầm cảm có ý định tự tử. Đặc biệt, độ tuổi mắc trầm cảm và có hành vi tự tử đang ngày càng trẻ hóa...

Nhiều vụ tự tử đau lòng lại vừa liên tiếp xảy ra, trong đó có cả những em học sinh. Trong khi đó, nhìn ở góc độ y tế, những năm gần đây, cơ cấu bệnh tật thay đổi rất lớn, bệnh nhân nhập viện do trầm cảm chiếm tỷ lệ cao, có nơi chiếm tới hơn 50% số bệnh nhân đến khám và điều trị tâm thần. Và theo các chuyên gia, bệnh trầm cảm có mối liên hệ rất rõ với hành vi tự tử. Thế nhưng hiện có thực tế: Nhiều người vẫn không biết rõ về chứng trầm cảm và bệnh vẫn chưa được quan tâm khi ở giai đoạn đầu. Đa số các bệnh nhân được đưa đến bệnh viện khi bệnh đã nặng và nguy hiểm hơn, phần lớn người bệnh đã từng có ý định tự tử.

Bị trầm cảm trong thời gian dài, người phụ nữ trong tấm ảnh dưới đã uống thuốc diệt chuột để tự tử. Bà cho biết: "Tôi bị bệnh mất ngủ triền miên, quá mệt mỏi và chán chường nên sau đó tôi có ý định tự sát. Nhưng tôi được người thân trong gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Cũng đến lúc này, chồng tôi mới biết vợ mình bị trầm cảm".

Bệnh trầm cảm: Ẩn họa khôn lường - Ảnh 1.

Bị mất ngủ thời gian dài dẫn tới buồn chán, bệnh nhân tìm đến thuốc sâu tự tử.

Nói về bệnh tình của vợ, chồng bà cho hay: "Vợ cũng kêu mất ngủ, buồn bã nhưng tôi tưởng bình thường chứ không nghĩ bệnh nó nghiêm trọng lắm. Trầm cảm thì tôi chỉ nghe mà chưa biết bệnh trầm cảm nó như thế nào?".

Theo các bác sĩ, áp lực của cuộc sống hiện đại đang khiến căn bệnh trầm cảm ngày càng tăng cao. Đáng lo ngại, không chỉ xuất hiện ở người lớn, những rối loạn tâm thần ở trẻ nhỏ, vị thành niên như: tự kỷ, tăng động, lo âu, trầm cảm, hoang tưởng… cũng có sự gia tăng đáng báo động. Và đôi khi, bệnh chuyển nặng rất bất ngờ trong sự ngỡ ngàng của người thân, gia đình.

Bệnh trầm cảm: Ẩn họa khôn lường - Ảnh 2.

Trầm cảm không chỉ xuất hiện ở người lớn mà còn xảy ra ở lứa tuổi học sinh.

Đang điều trị cho con tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương, một phụ nữ chia sẻ với phóng viên: "Tôi được báo tin đi đón con, thấy đúng là con mình rồi mà sao lại ở Công an Giáp Bát? Sang đón về thì thấy con chẳng còn quần, còn áo gì hết, chỉ còn mỗi cái quần soóc mặc trên người. Giày, dép, balo tiền nong vứt hết mà trước đó cháu vẫn đi làm bình thường…".

ThS.BS Đinh Hữu Uân, Giám đốc Phòng khám chuyên khoa tâm thần Bs Uân cho biết: "Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cảnh báo mức độ nguy hiểm của trầm cảm. Các nhà nghiên cứu đã thống kê có đến 75% bệnh nhân trầm cảm có ý định tự tử".

Bệnh trầm cảm: Ẩn họa khôn lường - Ảnh 3.

ThS.BS Đinh Hữu Uân chia sẻ về việc điều trị bệnh trầm cảm.

Nguy hiểm là thế, nhưng rất nhiều bệnh nhân bị bệnh trầm cảm trong thời gian dài mà không được phát hiện. Đơn cử như khi trong nhà có người già nói rằng bị mất ngủ, ăn không ngon hoặc trẻ em than mệt mỏi do học hành nhiều, đôi khi các gia đình không quan tâm, hoặc nghĩ đó là bình thường. Cho đến khi bệnh ở giai đoạn nặng, bệnh nhân có ý định tự tử thì mới té ngửa.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều bệnh nhân không nghĩ mình bị trầm cảm và đi điều trị không đúng chuyên khoa khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Nhiều người cho rằng: Nếu phải đến bệnh viện tâm thần là việc rất bất thường, tức là sự kỳ thị với bệnh rất lớn. Rồi có những người không đi đúng chuyên khoa: Trầm cảm là bệnh tâm thần nhưng đi chữa tâm thần thì nặng nề, do vậy họ lại đưa vào chuyên khoa thần kinh. Khi đến không đúng chuyên khoa thì việc khám chữa bệnh không được kịp thời...

ThS.BS Đinh Hữu Uân cho biết thêm: Trên thực tế, trầm cảm có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và đều trị kịp thời. Người bệnh có thể trở về trạng thái bình thường như bao người khác. Tất nhiên để có được kết quả tốt, cần sự đồng hành rất lớn của gia đình. Phần lớn người bị rối loạn tâm thần thường không muốn đi chữa bệnh và không chịu uống thuốc. Những lúc này cần có người nhà ở bên và giúp người bệnh cần tuân thủ các quy định của bác sĩ, thường xuyên luyện tập thể dục và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Trước thực trạng trầm cảm - tự tử ngày càng đáng báo động như hiện nay, các chuyên gia khuyến cáo: Người thân trong gia đình nên quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn, đặc biệt là với đối tượng trẻ em, trẻ vị thành niên - vốn là đối tượng thường có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, dễ bị tác động. Nếu có biểu hiện bất thường, cần đưa người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh về tâm thần để được trợ giúp kịp thời.

Nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về bệnh trầm cảm - một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tự tử - cách phòng tránh cũng như điều trị bệnh, vào lúc 20h ngày 27/11, Báo Điện tử VTV News tổ chức buổi tư vấn trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ uy tín.

Chương trình được phát trực tiếp trên Báo điện tử VTV News, cùng lúc livestream trên các trang Fanpage: Thời sự VTV, Trung tâm tin tức VTV24, Báo điện tử VTV. Mời quý vị quan tâm theo dõi!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục