Bệnh ung thư phổi tăng cao ở Bắc Kinh vì ô nhiễm

Ngọc Anh, icon
07:35 ngày 13/11/2013

 Trong một khảo sát được thực hiện mới đây, số ca ung thư phổi tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tăng hơn 50% trong thập kỷ qua, mà tác nhân không nhỏ là do ô nhiễm không khí.

Theo đó, trong năm 2002, cứ 100.000 người thì có 39,56 người mắc ung thư phổi. Nhưng đến năm 2011, con số này là 63,09 người. Mặc dù, các quan chức y tế Bắc Kinh khẳng định hút thuốc lá vẫn là nguyên nhân gây ung thư phổi hàng đầu, nhưng họ cũng thừa nhận ô nhiễm không khí là một nguyên nhân.

Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới ước tính ô nhiễm không khí khiến hàng triệu người trên thế giới thiệt mạng mỗi năm. Một báo cáo khoa học do tổ chức này công bố đã chỉ ra mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và một số bệnh.

Cùng chuyên mục