Bệnh viêm màng não ở Nigeria làm chết 282 người

Minh Anh (VTV9), icon
12:26 ngày 31/03/2017

VTV.vn - Dịch viêm màng não bùng phát ở Nigeria đã cướp đi sinh mạng của 282 người trong những tuần gần đây.

Đã có 282 người chết vì bệnh viêm màng não tại Nigeria. (Ảnh; BBC)

Đây không phải là lần đầu tiên nước đông dân nhất châu Phi này bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm màng não. Năm 2009, hơn 2.000 người ở Nigeria đã chết vì căn bệnh này.

Viêm màng não lây lan chủ yếu qua hôn, hắt hơi, ho và giao tiếp ở cự ly gần. Các triệu chứng thường gặp là sốt, đau đầu và cứng cổ. Vấn đề chăm sóc sức khoẻ cơ bản vẫn còn hạn chế ở các vùng nông thôn của Nigeria, nơi hầu hết người dân sống dưới mức 2 USD/ngày mặc dù nguồn dầu mỏ của đất nước này rất lớn.


Nigeria đối mặt với nguy cơ thiếu hụt vaccine ngừa viêm màng não Nigeria đối mặt với nguy cơ thiếu hụt vaccine ngừa viêm màng não Viêm màng não mủ bùng phát tại Ấn Độ, 16 người tử vong Viêm màng não mủ bùng phát tại Ấn Độ, 16 người tử vong Dấu hiệu viêm màng não mô cầu Dấu hiệu viêm màng não mô cầu
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục