100% bệnh nhân được thăm khám và tư vấn miễn phí bệnh lý Glôcôm
Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ đã thăm khám gần 20 ca bệnh, trong đó 75% là các ca bệnh cũ đến tái khám và 25% là bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh Glôcôm. Các bệnh nhân đăng ký tham gia đã được thăm khám và tư vấn phác đồ điều trị từ các chuyên gia hoàn toàn miễn phí.
Đối với các ca bệnh nghi mắc Glôcôm, các bệnh nhân gặp phải những triệu chứng sớm của bệnh lý này như: mắt căng tức, đau đầu âm ỉ, nhìn mờ dần, chảy nước mắt, mắt đỏ,... Kết quả khám tầm soát rất khả quan khi không có bệnh nhân (nghi mắc) nào được phát hiện mắc Glôcôm.
Bệnh nhân Phạm Ngọc Vận, 72 tuổi, Hà Nội biết đến chương trình thăm khám miễn phí bệnh Glôcôm thông qua các hoạt động truyền thông tại Bệnh viện. Trước đây, bệnh nhân từng thay thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và khi chụp đáy mắt, được cảnh báo nguy cơ mắc bệnh Glôcôm. Với tâm lý "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", bệnh nhân đã chủ động đến khám và kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời nếu có mắc bệnh Glôcôm.
Bệnh nhân đến khám tầm soát bệnh Glôcôm
Đối với các ca bệnh đã mắc Glôcôm, chương trình khám miễn phí đã tạo điều kiện để họ tái khám và theo dõi tình trạng bệnh lý. Khi bệnh Glôcôm càng nặng và có những diễn biến phức tạp, bệnh nhân phải thăm khám thường xuyên để giảm nguy cơ mù lòa.
Bệnh nhân Trần Thị Thu Hà, 67 tuổi, Hà Nội được chẩn đoán mắc Glôcôm góc mở từ năm 2008 và đã điều trị tại Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 nhiều năm gần đây. Bệnh nhân cho biết nhờ phát hiện sớm và tuân thủ chỉ định của bác sĩ nên thị lực có thể duy trì được đến hiện tại. Chia sẻ về Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2, bệnh nhân bày tỏ sự tín nhiệm với các y bác sĩ và đội ngũ nhân viên tại đây.
Bệnh nhân đến khám tầm soát bệnh Glôcôm
Trực tiếp tham gia thăm khám cho các bệnh nhân là ThS. BS Mai Thị Anh Thư - Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2, bác sĩ phẫu thuật và điều trị Glôcôm với 15 năm kinh nghiệm.
ThS. BS Mai Thị Anh Thư trực tiếp thăm khám và tư vấn cho các ca bệnh Glôcôm
Ngoài ra còn có PGS.TS. Thầy thuốc ưu tú Đào Thị Lâm Hường - Nguyên trưởng khoa Glôcôm Bệnh viện Mắt trung ương - người từng vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng chính phủ và Bộ y tế.
PGS. TS. Thầy thuốc ưu tú Đào Thị Lâm Hường tiến hành thăm khám các ca bệnh Glôcôm
Sự kiện 12/03 với nhiều hoạt động ý nghĩa khác
Bên cạnh chương trình khám và tư vấn miễn phí, sự kiện ngày 12/3 còn có Minitalk với chủ đề "Bệnh lý Glôcôm: Nhận thức cũng là điều trị" cung cấp những kiến thức phổ thông về bệnh lý Glôcôm. Với cách truyền đạt dễ hiểu, dễ tiếp cận, PGS. TS. Thầy thuốc ưu tú Đào Thị Lâm Hường đã giúp người tham gia hiểu rõ hơn về thực trạng, phân loại, nguyên nhân, hậu quả và phương pháp điều trị căn bệnh Glôcôm.
PGS. TS. Thầy thuốc ưu tú Đào Thị Lâm Hường chia sẻ về bệnh Glôcôm
Cũng trong sự kiện này, để nâng cao tinh thần hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 phát động đeo ruy băng xanh toàn bệnh viện hết tháng 3 năm 2024. Hình ảnh ruy băng xanh là biểu tượng của tuần lễ Glôcôm thế giới, tượng trưng cho niềm hy vọng, sức mạnh và sự đồng lòng của mọi người trong việc chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh Glocom - kẻ thù thầm lặng cướp đi thị lực, cướp đi ánh sáng cuộc sống.
Chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý Glôcôm thứ 3 hàng tuần
Sau buổi khám và tư vấn miễn phí bệnh lý Glôcôm vừa qua, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 tiếp tục tổ chức Chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý Glôcôm "Bảo vệ đôi mắt, thắp sáng cuộc đời". Chương trình diễn ra vào chiều thứ 3 hàng tuần tại Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 đến hết ngày 23/4. Đây là nỗ lực của Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 nhằm hỗ trợ cộng đồng phát hiện sớm bệnh Glôcôm và gia tăng hiểu biết về căn bệnh nguy hiểm này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.